Bán thuốc Viagra giả giá 29.000 đồng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Qua quảng cáo của một người Trung Quốc, Trương Văn Ba dùng thử thuốc điều trị cường dương giả, thấy “không bị làm sao“ đã nhập về bán giá 29.000 đồng.
Bán thuốc Viagra giả giá 29.000 đồng
Bán thuốc Viagra giả giá 29.000 đồng

Chiều 3/8, Trương Văn Ba, 36 tuổi cùng đồng phạm Nguyễn Thị Hương, 27 tuổi bị TAND Hà Nội kết án mỗi người 5 năm tù vì tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo điểm g khoản 2, điều 194, Bộ luật Hình Sự năm 2015.

Theo bản án, cuối năm 2018 cho rằng thị trường có nhu cầu cao với thuốc chữa rối loạn cương dương, Ba cùng Hương nhập thuốc giả từ Trung Quốc về bán. Mỗi hộp thuốc là gói một vỉ với 4 viên 100 mg, nhái nhãn hiệu Viagra Australia được Hương và Ba dự kiến bán giá 29.000 đồng (lãi 7.000 đồng).

Ba trực tiếp giao dịch với nguồn hàng từ Trung Quốc, nhận từ xe khách tuyến Lào Cai - Hà Nội về cất giấu tại nhà. Hương vào các diễn đàn về tân dược trên mạng xã hội rao bán và giao hàng. Ngày 4/6/2019, Hương bị Công an Hà Nội bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển 500 hộp thuốc giả, quy đổi giá trị hàng thật là 390 triệu đồng.

Hương khai từ cuối năm 2018 đến khi bị bắt đã cùng Ba bán trót lọt hơn 1.500 hộp thuốc, thu lợi khoảng 15 triệu đồng. Thời gian đầu, do chung sống và có quan hệ tình cảm, toàn bộ lợi nhuận do Hương giữ. Khi chia tay từ cuối năm 2019, hai người chia lợi nhuận theo tỷ lệ Hương 60%, Ba 40%.

Tại phiên tòa hôm nay, Ba khai "người bên Trung Quốc nói thuốc sắp hết hạn, nên bán rẻ". bị cáo không biết số thuốc trên là giả, từng dùng thử và "không thấy bị làm sao" nên mới bán kiếm lời. Chỉ khi bị bắt, Ba mới biết việc làm của mình là vi phạm Pháp Luật.

HĐXX ngay sau đó dẫn lại kết luận điều tra cho hay Hương đã thú nhận số thuốc trên là giả, ngay khi bị bắt, yêu cầu Ba phải khai nhận thành khẩn. Ba cúi đầu nhận sai và xin hưởng khoan hồng.

Ba cũng xác nhận, trong thời gian sống chung, Hương thường xuyên mất kiểm soát hành vi, biểu hiện tâm thần khác lạ.

Trong quá trình điều tra, Hương được giám định mắc bệnh Rối loạn trầm cảm tái diễn (F33.1), hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Trong hơn 3 giờ hầu tòa, cô chỉ khóc, tỏ ra hoảng loạn, trả lời các câu hỏi của HĐXX bằng cử chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật