Ngập lụt kỷ lục trong vòng 80 năm, Trung Quốc sơ tán 40.000 dân vì nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo các chuyên gia, đập Tam Hiệp đang đối diện với nguy cơ bị vỡ vì trận ngập lụt lớn trong vòng 80 năm qua. Hơn 400 triệu người dân Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nếu công trình thủy điện lớn nhất thế giới này bị vỡ.
Ngập lụt kỷ lục trong vòng 80 năm, Trung Quốc sơ tán 40.000 dân vì nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp
Ảnh minh họa

Xem Video: Ngập lụt gần đập Tam Hiệp, xe hơi bị nhấn chìm không mở được cửa để thoát


Từ đầu tháng 6, Trung Quốc bước vào mùa mưa lũ khiến nhiều vùng trên cả nước chịu thiệt hại và đối diện nguy cơ từ đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới xây trên sông Dương Tử đoạn chảy qua TT.Tam Đẩu Bình, tỉnh Hồ Bắc.

Mưa lớn làm mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cuối tuần qua dâng lên mức 147m, cao hơn 2 m so với mức cảnh báo lũ. Chỉ trong 1 ngày, lượng nước đổ về con đập này tăng từ 20.500 m3/s (hôm 19/6) lên tới 26.500 m3/s (hôm 20/6). 

Hồi đầu tuần, Trùng Khánh cũng đưa ra cảnh báo đỏ về trận lụt lớn nhất có thể diễn ra trong vòng 80 năm qua (kể từ năm 1940) ở lưu vực sông Kỳ Giang - thượng nguồn đập Tam Hiệp. Hơn 40.000 người sau đó đã được sơ tán. 

Trận mưa lớn làm ảnh hưởng đến nhiều người dân - Ảnh: Internet

Nước lụt biến cây cầu thành thác nước ấn tượng - Ảnh: Shanghaist

dư luận đang rất lo ngại trước khả năng chống đỡ của con đập trị giá 26 tỉ USD khi mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến mực nước tại nhiều nhánh sông ở thượng nguồn dâng lên trên mức nguy hiểm.

Chính quyền Trung Quốc từng tuyên bố rằng con đập được thiết kế với khả năng chịu đựng những cơn lũ nghiêm trọng chỉ xảy ra “một ngàn năm một lần”. Con đập được cho là có thể chịu đựng mực nước lên tới 175 m và với những dòng nước lũ có tốc độ tới 70.000 m3/giây, theo Hoàn Cầu Thời báo.

Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất thế giới - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, chuyên gia thủy văn Vương Duy Lạc cho rằng con đập không ổn định như nhiều người tưởng tượng và cho biết việc thiết kế, xây dựng và kiểm tra chất lượng dự án đều do một tổ chức thực hiện, theo tờ Taiwan News.

Chuyên gia này cảnh báo một khi đập vỡ, hậu quả sẽ rất khôn lường đối với người dân sinh sống ở vùng hạ lưu sông Trường Giang và nói việc sơ tán nên diễn ra càng sớm càng tốt. Ông cũng chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc vì không thừa nhận mối nguy tiềm tàng từ hồ chứa công trình.

Ảnh chụp màn hình VTCNews

Theo truyền thông phương Tây, tính mạng của 400 triệu người có thể bị đe dọa nếu đập Tam Hiệp xảy ra sự cố.

Hôm 21/6, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho hay mực nước tại ít nhất 148 con sông đã vượt mức cảnh báo lũ. Hơn 7.300 ngôi nhà đã bị cuốn trôi, ảnh hưởng đến gần 8 triệu người, thiệt hại kinh tế ước tính đã lên đến 2,9 tỷ USD.

Tính đến ngày 23/6, gần 8,2 triệu người tại 10 tỉnh thuộc lưu vực sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng từ mùa lũ năm nay, 255.000 người phải sơ tán.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Trùng Khánh - Ảnh: Internet

Tổng thiệt hại kinh tế ước tính là 3,4 tỉ USD và 861.000 ha đất nông nghiệp bị thiệt hại tại 26 tỉnh thành. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp ngày 26.6 cho biết mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong 5 ngày tới tại nhiều vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, ảnh hưởng đến 13 tỉnh, theo China Daily.

Đài truyền hình NTD có trụ sở tại Mỹ cho biết, có tới 400 triệu người sống ở hạ lưu đập Tam Hiệp có thể gặp rủi ro, bao gồm cả những người sống ở các siêu đô thị như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. 

Các chuyên gia Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn trong phạm vi an toàn - Ảnh: Internet

Với những thông tin cảnh báo trên, giới chức Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn trong phạm vi an toàn, khả năng an toàn của đập vẫn được đảm bảo. Họ cho rằng, với mực nước 147m và lượng nước vào 26.500 m3/giây, đập vẫn an toàn.

Trung Quốc vẫn khẳng định có thể kiểm soát được, song mùa mưa mới chỉ bắt đầu, muốn đánh giá tác động, sức chịu của đập như thế nào thì cần phải xem xét lượng mưa tiếp theo trong thời gian tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật