Bên trong phi cơ hoàng gia xa xỉ mà vua Hà Lan tự lái

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội bay của hoàng tộc Hà Lan vừa bổ sung một chiếc Boeing 737 cao cấp. Vua Hà Lan Willem-Alexander là một phi công chuyên nghiệp và thường lái các phi cơ hoàng gia để giải trí.
Bên trong phi cơ hoàng gia xa xỉ mà vua Hà Lan tự lái
Ảnh minh họa

Chiếc máy bay Boeing 737 này là thành viên mới nhất của đội phi cơ phục vụ Hoàng gia Hà Lan. Nó có thể bay liên tiếp trong vòng 12 giờ. Điều này nghĩa là nếu nó xuất phát từ Hà Lan, nó gần như có thể đến bất kỳ đâu trên thế giới chỉ trong một chặng bay.

Chiếc phi cơ sang trọng này được Hà Lan đặt hàng từ năm 2018. Vào những lúc Hoàng gia Hà Lan không dùng đến, nó có thể được các quan chức cấp cao của chính phủ nước này tận dụng cho những chuyến công tác.

Bên trong chiếc phi cơ được chia thành 3 không gian chính bao gồm khu vực hội nghị, ăn uống, và chỗ ngồi dành cho hành khách. Các khu vực này đều được trang hoàng với nội thất hiện đại, đắt tiền.

Nhiều vật dụng trên khắp chiếc máy bay Boeing 737 này đươc phủ 2 màu chủ đạo của Hoàng gia Hà Lan là cam và xanh navy.

Một buồng riêng biệt, nhỏ nhắn, được thiết kế kín đáo với 2 chiếc ghế dài để dành cho phi công nghỉ ngơi trong những chuyến bay dài.

Khu vực hội nghị với 6 chỗ ngồi là nơi mà các quan chức cấp cao hoặc các thành viên hoàng tộc có thể chuyện trò và bàn thảo công việc. Những chiếc ghế ở đây có thể được điều chỉnh thành những chiếc giường thoải mái, êm ái.

Không gian này được trang bị một chiếc màn hình cao cấp nhằm phục vụ việc thuyết trình cũng như giải trí. Hệ thống nhiệt độ, ánh sáng, và cả TV trong phi cơ đều có thể được điều khiển thông qua một ứng dụng di động.

Phòng tắm chính trang nhã, được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại cần thiết

Phần giữa của chiếc phi cơ là khu vực ăn uống rộng rãi, sang trọng với 2 chiếc bàn gỗ và 8 chỗ ngồi.

Đoàn tùy tùng của chính phủ hoặc của Hoàng gia Hà Lan sẽ ngồi ở khu vực phía gần đuôi máy bay. Nơi này được trang bị 12 chiếc ghế hạng sang, và thường xuyên có sự xuất hiện của tiế‌p viê‌n, đội hỗ trợ an ninh.

12 chiếc ghế này cũng có thể được điều chỉnh nằm ngang 180 độ để hành khách nằm nghỉ trong những chặng bay dài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật