Đối đầu Mỹ - Trung bùng nổ ở mặt trận mới

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau xuất - nhập khẩu và công nghệ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc bắt đầu bùng lên ở mặt trận mới. Đó là thị trường tài chính.
Đối đầu Mỹ - Trung bùng nổ ở mặt trận mới
Giá cổ phiếu Alibaba lao dốc vì dự luật của Mỹ. Ảnh: CNBC.

Theo CNBC, căng thẳng Mỹ - Trung bắt đầu tác động tới thị trường chứng khoán New York. Hồi giữa tuần, Thượng viện Mỹ thông qua luật có thể hạn chế nhiều công ty Trung Quốc niêm yết tại Phố Wall hoặc huy động vốn từ các nhà đầu tư Mỹ.

Để tránh nguy cơ này, doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định quản lý và kiểm toán Mỹ. Luật có thể được áp dụng với mọi công ty nước ngoài, nhưng các nghị sĩ Mỹ tuyên bố thẳng thừng rằng đây là động thái nhắm vào Trung Quốc.

Ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua luật trên, giá cổ phiếu của Alibaba - gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc - sụt giảm hơn 2% tại Phố Wall.

Giới quan sát nhận định căng thẳng Mỹ - Trung sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới.

"Nhiều tháng qua, các nghị sĩ Mỹ đề xuất loại bỏ hàng loạt công ty Trung Quốc khỏi thị trường chứng khoán Mỹ. Đây sẽ là chủ đề nóng bỏng tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11", nhóm phân tích của ngân hàng đầu tư China Renaissance đánh giá.

China Renaissance dự báo ngoài việc loại bỏ các công ty Trung Quốc khỏi thị trường chứng khoán, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ cấm nhiều quỹ hưu trí Mỹ đầu tư vào Trung Quốc và áp dụng các biện pháp hạn chế khác với doanh nghiệp Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng áp lực đó sẽ buộc nhiều công ty Trung Quốc rời Mỹ. Nhà kinh tế Tianjun Wu thuộc Economist Intelligence Unit dự báo doanh nghiệp Trung Quốc sẽ phải niêm yết tại Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Thời gian qua, thị trường chứng khoán Hong Kong thay đổi một số quy định, cho phép các công ty niêm yết ở thị trường nước ngoài - ví dụ như Mỹ - dễ dàng niêm yết thứ cấp tại đây. Ngân hàng Morgan Stanley đánh giá nhiều công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ sẽ đến niêm yết ở Hong Kong.

Hong Kong đang tạo điều kiện cho các công ty Trung Quốc dễ dàng niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ảnh: SCMP.

Một số đại gia Trung Quốc như JD.com và Trip.com đã lên kế hoạch niêm yết thứ cấp ở Hong Kong. Morgan Stanley cho rằng xu hướng này sẽ tiếp diễn bởi chính phủ Mỹ ngày càng giám sát chặt chẽ doanh nghiệp Trung Quốc.

Hôm 21/5, China Daily đưa tin Tập đoàn Trung Quốc Baidu cũng cho biết đang thảo luận kế hoạch niêm yết thứ cấp ở Hong Kong hoặc thị trường khác. Theo dữ liệu của China Renaissance, có 36 công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ đủ điều kiện niêm yết thứ cấp tại Hong Kong.

Tuy nhiên, CNBC dẫn lời chuyên gia Tianjun Wu nhận định về lâu dài, các công ty Trung Quốc có thể chịu thiệt hại lớn vì đánh mất vị thế "niêm yết tại Phố Wall". Bởi thị trường chứng khoán Mỹ luôn được đánh giá là minh bạch hơn so với các thị trường khác. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật