Dịch Covid-19: Hàn Quốc nở rộ xu hướng ‘số hóa’ lễ cưới, đám tang

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dịch Covid-19 đã làm thay đổi sâu sắc việc tổ chức đám cưới, đám tang, các hoạt động tôn giáo và nhiều sự kiện khác ở Hàn Quốc.
Dịch Covid-19: Hàn Quốc nở rộ xu hướng ‘số hóa’ lễ cưới, đám tang
Đại dịch Covid-9 đã và đang định hình lại cuộc sống ở mọi ngóc ngách của Trái Đất.

Kể từ khi dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn cho việc tổ chức hôn lễ trong bối cảnh người dân phải hạn chế tụ tập đông người, nhiều cặp đôi buộc phải xem xét các phương án như phát sóng trực tiếp (livestream) lễ thành hôn hoặc cắt giảm tối đa khách tham dự.

Hôn lễ trực tuyến

Hồi đầu tháng 4, một cặp đôi đã tổ chức hôn lễ tại một trung tâm tiệc cưới ở Seoul, nhưng không mời khách mà livestream trên Youtube. Họ quyết định tổ chức như vậy bởi đa phần họ hàng hai bên sống ở Daegu – nơi dịch bệnh bùng phát dữ dội lúc bấy giờ.

KT, một trong những công ty viễn thông hàng đầu Hàn Quốc, đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật livestream cho sự kiện nói trên, qua đó cho phép bạn bè và người thân gửi lời chúc phúc từ xa cho cặp vợ chồng.

Khung cảnh đơn giản của một đám cưới tại Hàn Quốc giữa mùa dịch Covid-19. (Nguồn: Kookmin Ilbo)

Cô dâu Park chia sẻ: “Tôi đã lo lắng rất nhiều về lễ cưới khi gia đình, họ hàng của chúng tôi sống ở Daegu, và họ được khuyến cáo không nên đến những vùng khác để hạn chế sự lây lan dịch bệnh”.

Cô thậm chí đã nghĩ đến chuyện hủy đám cưới, "nhưng việc đền bù hợp đồng với nhà hàng tiệc cưới quá tốn kém. Cuối cùng, tôi và chồng đã tổ chức livestream đám cưới của mình”.

Trong khi đó, nhiều cặp đôi khác quyết định hủy tuần trăng mật và dành số tiền đó cho những người kém may mắn hơn.

Một cặp vợ chồng sống ở Ilsan, tỉnh Gyeonggi tổ chức đám cưới vào cuối tháng 4 chỉ với cha mẹ hai bên và vài người họ hàng.

Chú rể Gil Jeong-min, 34 tuổi cho biết: “Thay vì đi tuần trăng mật, chúng tôi quyết định dành 30 triệu Won (khoảng 25.000 USD) – vốn là tiền để tổ chức đám cưới và đi du lịch – cho những người gặp khó khăn vì dịch bệnh”.

Tương tự, sau khi diễn viên So Ji-sub kết hôn với cựu phát thanh viên truyền hình Cho Eun-jung hồi cuối tháng 4, cặp đôi nổi tiếng này đã dành 50 triệu Won cho tổ chức từ thiện Good Neighbors (Hàng xóm thiện lương) nhằm “giúp đỡ người dân qua cơn hoạn nạn”.

Số tiền này được dùng để cung cấp máy tính bảng và các thiết bị thông minh, giúp trẻ em nghèo học tập trực tuyến.

Lễ tang đơn giản

Bên cạnh xu hướng cắt giảm các thủ tục rườm rà của đám cưới, việc tổ chức lễ tang cũng có nhiều thay đổi trong hoàn cảnh dịch bệnh. Nhiều người tổ chức lễ tang cho người thân một cách đơn giản, với sự tham dự của con cháu trong nhà, thay vì tổ chức đám tang lớn với nhiều người tập trung tưởng nhớ người đã khuất.

Một số bệnh viện, đơn cử như bệnh viện Severance ở Seoul, đã tổ chức lễ tang qua mạng, cho phép những người ở xa bày tỏ niềm thương tiếc với những người qua đời, cũng như chuyển tiền phúng điếu qua ngân hàng điện tử.

Theo một khảo sát với 600 người của trang tìm kiếm việc làm Incruit, số lượng người tham dự lễ cưới và lễ tang tại Hàn Quốc đã sụt giảm nhiều. Những người được khảo sát cho biết, họ tham dự trung bình 0,7 đám tang/tháng và dành ra 89.000 Won (khoảng 73 USD)/tháng cho tiền phúng điếu. Trước dịch bệnh, con số này lần lượt là 1,9 đám tang/tháng và 169.000 Won (khoảng 139 USD)/tháng.

Các đám tang, đám cưới quy mô nhỏ sẽ tiếp tục được tổ chức trong bối cảnh cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người.

Để hạn chế việc tổ chức tiệc cưới, Cơ quan An toàn và Phòng chống Thảm họa Trung ương nói rằng các cặp đôi nên nhận quà. Một quan chức cho rằng khi tiếp khách đến tiệc cưới, “các cặp đôi nên gật đầu cảm ơn thay vì bắt tay”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật