Vào sáng ngày 12/5, giới truyền thông đã biết về cuộc tấn công của những kẻ khủng bố thân Thổ Nhĩ Kỳ vào một đoàn xe của Quân đội Nga.
Theo dữ liệu có sẵn, một vụ nổ mạnh đã diễn ra dọc theo tuyến đường của tuần tra cảnh sát quân sự Nga, đáng chú ý là thiết bị nổ được điều khiển từ xa để không làm hỏng các phương tiện bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ.
"Căn cứ hình ảnh được trình bày, bạn có thể thấy khoảnh khắc xuất hiện của cuộc tuần tra chung giữa Quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc M4, cũng như thấy vụ nổ mạnh xảy ra dọc theo tuyến đường của đoàn xe".
Hiện tại phía Nga không bình luận về vụ tấn công nói trên, liên quan đến sự kiện này, không có thông tin chính thức nào về thiệt hại vật chất, số người bị thương và các nạn nhân không liên quan.
Trước tình hình trên, giới chuyên gia nhận định rằng với các biện pháp cực đoan của những kẻ khủng bố, Nga có thể từ chối thực hiện những thỏa thuận đã ký kết trước đó với Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt vì đây không phải là sự coi thường đầu tiên từ phía các chiến binh liên quan đến các thỏa thuận hiện có.
Cần làm rõ rằng hai ngày trước đó, những kẻ khủng bố đã tấn công các vị trí của SAA và chiếm giữ nhiều xe bọc thép của họ. Để đáp trả, Quân đội chính phủ Syria đã mở cuộc tấn công dữ dội vào nhiều vị trí của phiến quân bằng cách sử dụng máy bay và trọng pháo.