Pantsir-S1 không chặn được tên lửa nào từ trực thăng Israel

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Israel đã sử dụng chiến thuật mới để tấn công Syria dẫn tới việc không một tên lửa nào bị chặn.
Pantsir-S1 không chặn được tên lửa nào từ trực thăng Israel
Phòng không Syria tiếp tục bất lực trước Không quân Israel. Ảnh: Al Masdar News.

Sáng ngày 1/5, máy bay trực thăng của Israel đã tấn công khu vực phía Nam Syria, bắn ít nhất 5 tên lửa dẫn đường. Các hệ thống phòng không Syria không thể phát hiện ra mục tiêu để bắn hạ, nguyên nhân chủ yếu là do chiến thuật mới được sử dụng bởi Quân đội Israel đã tỏ ra rất hiệu quả và mang lại thành công.

"Máy bay trực thăng của Israel tấn công bằng nhiều tên lửa từ không phận trên Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, các mục tiêu ở khu vực phía Nam Syria đã bị đánh phá, thiệt hại vật chất đã được báo cáo", hãng thông tấn quốc gia Syria SANA đưa tin.

Tuy nhiên những gì chính xác trở thành mục tiêu của cuộc tấn công từ phía Israel vẫn chưa được biết đến, nhưng các hệ thống phòng không Syria không những chẳng thể bắn trúng một tên lửa, mà thậm chí còn không nhìn thấy chúng.

Do thực tế là việc phóng tên lửa được thực hiện dưới sự che đỡ của các dãy núi, trực thăng phóng tên lửa dẫn đường từ độ cao thấp để đạn bay theo lập trình. Chiến thuật tương tự đã được Hoa Kỳ thử nghiệm vào năm ngoái, điều đó có nghĩa là các hệ thống Panzir-S1 của Nga cần được hiện đại hóa bởi vì hình thức tác chiến này sẽ cho phép các cuộc tấn công không bị cản trở bởi hệ thống phòng không tầm ngắn.

Cần làm rõ rằng Israel đã thực hiện cuộc không kích cuối cùng vào Syria hôm 20 tháng 4 - theo các nguồn tin của Quân đội Syria, chỉ có các radar của Trung Quốc ở gần biên giới với Lebanon có thể phát hiện ra tên lửa Israel, trong đó có một số câu hỏi liên quan đến độ tin cậy của radar Nga, tuy nhiên 3 tên lửa Israel đã bắn trượt mục tiêu được lựa chọn ở khoảng cách vài chục mét đến hơn một km.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật