Tin liên quan
Cuộc họp Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 ngày 27-4 do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì và tập hợp tất cả các cơ quan để thảo luận về tác động của sắc lệnh. Quyết định này có nghĩa là lệnh giới nghiêm sẽ tiếp tục được thắt chặt bắt đầu từ 22 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, cấm tụ tập đông người, giới hạn việc đi lại giữa các tỉnh, các nhà hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ không thiết yếu tại Thái Lan đều phải đóng cửa. Các trường học tại nước này dự kiến sẽ được mở cửa trở lại vào tháng 7. Ngoài ra, một số địa phương của Thái Lan còn ban bố lệnh cấm bán đồ uống có cồn.
Được ban hành vào ngày 26-3, sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp buộc Thái Lan phải đóng cửa biên giới, áp dụng giờ giới nghiêm cùng nhiều biện pháp hạn chế khác và được người dân nước này kỳ vọng sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, ông Taweesin cho rằng sẽ phải mất một thời gian dài nữa trước khi đẩy lùi dịch bệnh và đưa đất nước trở lại bình thường.
Ông Taweesin, người đồng thời là phát ngôn viên của Bộ Y tế Thái Lan cho biết, biện pháp hiệu quả nhất để chấm dứt dịch bệnh này là thuốc điều trị và vaccine để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 ngay từ đầu. Nếu chưa có cả hai biện pháp trên thì người dân vẫn phải duy trì các hoạt động lành mạnh, rửa tay thường xuyên và tiếp tục giữ khoảng cách cho đến khi loại vaccine chống lại virus “hy vọng” sẽ sẵn sàng vào năm tới.
Ông Taweesin cho hay, hiện tại đã có báo cáo về sự phát triển một loại vaccine chống lại Covid-19 đến từ 70 nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới, tuy nhiên, mọi người cần phải chờ đợi và Chính phủ Thái Lan sẽ phải tiếp tục điều chỉnh các biện pháp ngăn ngừa dựa trên tình hình thực tế.
Trước đó, ngày 26-4, Thái Lan thông báo ghi nhận thêm 15 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở Thái Lan kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 1 lên 2.922 trường hợp và 51 trường hợp tử vong.