COVID-19 khiến Mỹ và Đài Loan xích lại gần nhau hơn

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính quyền Tổng thống Donald Trump trong hơn ba tháng qua không ngừng đẩy mạnh hợp tác với Đài Loan chống dịch bệnh, đối phó chiến dịch tung tin giả từ Trung Quốc cũng như thảo luận tìm cách siết chặt quan hệ đối tác an ninh.
COVID-19 khiến Mỹ và Đài Loan xích lại gần nhau hơn
Đài Loan viện trợ lượng lớn khẩu trang cùng trang thiết bị y tế cho Mỹ và châu Âu - Ảnh: AIT

Trên mặt trận quân sự Mỹ triển khai tàu chiến cùng chiến đấu cơ di chuyển qua eo biển Đài Loan vào thời điểm quân đội Trung Quốc thực hiện nhiều cuộc tập trận tại đây.

Hôm 11.4, cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo khu trục hạm Mỹ USS Barry cùng hai máy bay trinh sát đang hoạt động gần hòn đảo tự trị sau khi vài chiến đấu cơ Trung Quốc xuất hiện ở eo biển Ba Sĩ.

Học giả Su Tzu-yun thuộc viện Nghiên cứu An ninh - Phòng vệ Đài Loan (INDSR) đánh giá hoạt động của Mỹ gửi đi thông điệp họ theo dõi chặt chẽ tình hình và giúp Đài Loan phòng thủ.

Cuối tháng 3, Tổng thống Trump ký ban hành Đạo luật Sáng kiến bảo vệ và tăng cường đồng minh quốc tế Đài Loan (TAIPEI) tạo điều kiện nâng cấp quan hệ kinh tế, an ninh thậm chí ngoại giao với Đài Loan, đồng thời giảm hợp tác với quốc gia có hành động làm suy yếu hòn đảo tự trị.

Đài Bắc cũng kêu gọi giới chức Washington ủng hộ Đài Loan giữ tư cách quan sát viên/ thành viên trong các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hay Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Tiến sĩ Lai I-chung thuộc đơn vị nghiên cứu Taiwan Thinktank hối thúc chính quyền Đài Loan nắm bắt cơ hội hiện tại nâng cao vị thế.

Đài Loan thời gian gần đây nổi lên như tấm gương thành công kiểm soát dịch COVID-19 dù nằm sát bên Trung Quốc. Hòn đảo tự trị còn nhận được khen ngợi vì viện trợ lượng lớn khẩu trang cùng trang thiết bị y tế cho Mỹ và châu Âu.

Ngày 10.4, viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) kỷ niệm 41 năm ký Đạo luật quan hệ Đài Loan bằng dòng đăng Facebook hứa hẹn “hợp tác trong nhiều năm tới”.

Theo giáo sư quan hệ quốc tế Alexander Huang Chieh-cheng thuộc đại học Đạm Giang, đại dịch COVID-19 là thời cơ tốt để chính quyền Trump đưa Đài Loan vào các tổ chức quốc tế. Giới chức Washington tiếp tục sử dụng mối quan hệ ngày càng thân thiết với Đài Loan cho chiến lược đối phó Trung Quốc, với diễn biến như vậy căng thẳng hai bờ sẽ leo thang.

COVID-19 không thể khiến Đài Loan và Trung Quốc gác lại căng thẳng mà còn khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Chính quyền Bắc Kinh làm khó nỗ lực đưa hàng trăm người Đài Loan rời khỏi Vũ Hán, sau đó hòn đảo tự trị cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật