Crouch không thể góp mặt trong top 10 cầu thủ cao nhất thế giới

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Peter Crouch cao tới 2,01 m, nhưng chừng đó là chưa đủ để tiền đạo người Anh góp mặt trong danh sách 10 cầu thủ có chiều cao ấn tượng nhất bóng đá thế giới.
Crouch không thể góp mặt trong top 10 cầu thủ cao nhất thế giới
Ảnh minh họa

Người hâm mộ bóng đá thế giới chắc chắn không còn xa lạ với cái tên Peter Crouch, cựu tiền đạo CLB Liverpool cũng như đội tuyển Anh và được gọi với biệt danh "Sếu vườn" bởi chiều cao ấn tượng lên tới 2,01 m. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn thấp hơn nếu đặt cạnh những "người khổng lồ" khác của bóng đá thế giới như Kristof van Hout, Simon Jorgensen hay Lacina Traore.

Simon Bloch Jorgensen (2,1 m): Jorgensen là cầu thủ cao nhất lịch sử bóng đá thế giới. Sau khi rời đội trẻ FC Copenhagen, sự nghiệp Jorgensen chỉ gắn liền với các đội bóng hạng thấp hoặc bán chuyên tại Anh và Đan Mạch. Anh hiện khoác áo Dulwich Hamlet tại National League South, tương đương hạng 6 của bóng đá Anh.

Kristof van Hout (2,08 m): Van Hout sở hữu bộ kỹ năng không mấy ấn tượng khiến anh chỉ là lựa chọn thứ yếu cho vị trí người gác đền tại các đội bóng như Willem II, Standard Liege hay Genk. Anh hiện khoác áo CLB Westerlo tại giải VĐQG Bỉ.

Tonny Brogaard (2,06 m): Giống Jorgensen, Brogaard (trái) chủ yếu chơi cho các đội bóng hạng thấp/ bán chuyên tại Anh và Đan Mạch. Năm 2009, anh gia nhập CLB Frem, chơi 3 trận trước khi "biến mất" bí ẩn trong hệ thống dữ liệu của bóng đá thế giới.

Paul Millar (2,06 m): Khi Millar gia nhập CLB Elgin City năm 2010, các nhân viên đội bóng thậm chí phải nâng chiều cao cổng vào để cầu thủ này có thể đi vừa. Tiền đạo người Scotland chơi bóng trong 6 năm trước khi giải nghệ để trở thành nhân viên cứu hỏa.

Tomas Holy (2,06 m): Là sản phẩm của lò Sparta Prague trứ danh và thành viên các đội tuyển từ U16 tới U18 CH Czech, nhưng Holy lại có sự nghiệp khá lận đận. Anh chỉ thực sự ổn định khi chuyển tới CLB Gillingham năm 2017. Hiện tại, thủ thành này khoác áo CLB Ipswich Town tại giải hạng 3 của Anh.

Yang Changpeng (2,05 m): Yang không sở hữu kỹ năng gì đặc biệt và chủ yếu chơi bóng ở các giải hạng dưới của Trung Quốc. Chiều cao của tiền đạo này theo những con số chính thức là 2,05 m. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó không phải con số chính xác nếu nhìn vào bức ảnh này, khi Yang thậm chí đứng cao hơn cả khung thành của sân bóng 7 người (chiều cao tiêu chuẩn 2,1 m).

Vanja Ivesa (2,05 m): Ivesa có sự nghiệp khá lận đận khi đã trải qua tới 14 CLB khác nhau. Ở tuổi 42, thủ môn này vẫn tiếp tục chơi bóng trong màu áo NK Opatija tại giải hạng Ba Croatia.

Jason Mooney (2,04 m): Mooney chủ yếu chơi ở các đội hạng dưới tại Anh như Wycombe, Tranmere, York hay Accrington trong phần lớn sự nghiệp của mình. Ngoài đá bóng, thủ môn cao 2,04 m này còn có công việc tay trái là nhân viên quầy bar.

Tor Hogne Aaroy (2,04 m): Aaroy (ngoài cùng bên phải) là người có sự nghiệp thuộc diện khá khẩm hơn so với các đồng nghiệp trong danh sách này. Sau 15 năm thi đấu, cầu thủ này có tổng cộng 120 bàn thắng sau 347 lần ra sân. Anh thậm chí từng được gọi lên đội tuyển Na Uy nhưng từ chối vì bận ở nhà đón chào sự ra đời của đứa con thứ 2.

Lacina Traore (2,03 m): Traore (phải) sở hữu thể hình lý tưởng, nhưng anh không thuộc mẫu cầu thủ thi đấu đơn thuần dựa vào sức mạnh thể chất. Ngoài sức mạnh, tốc độ cùng khả năng di chuyển, chọn vị trí cũng là những kỹ năng tốt của cầu thủ này. Anh từng khoác áo nhiều đội bóng nổi tiếng như Monaco, Everton hay CSKA Moscow trước khi chuyển tới CFR Cluj vào năm 2019.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật