Phạt đến 160 triệu đồng các trường hợp hát karaoke gây ồn ào

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khó chịu vì hàng xóm “miệt mài” ngày đêm khoe giọng nhưng lại “ngại” nhắc nhở khiến không ít người lâm cảnh bức bối vì tiếng ồn.
Phạt đến 160 triệu đồng các trường hợp hát karaoke gây ồn ào
Hát karaoke từ trước tới nay vốn chẳng phải điều gì xấu, bởi âm nhạc có thể giúp con người thư giãn.

Xem Video: Hát karaoke ồn ào tại dãy trọ, một người bị đâm chết

Đã khoảng một tuần lễ trôi qua kể từ ngày thực hiện việc giãn cách xã hội, mọi người hạn chế tối đa ra đường và ở nhà nhiều hơn.

Trong khi nhiều người vẫn tất bật làm việc online tại gia, thì cũng có rất nhiều trường hợp khác quá rảnh nỗi nên sinh “nông nổi”, tìm cho bản thân những thú vui, một trong số đó là hát karaoke.

Tuy nhiên, đôi khi việc này lại trở thành cơn ác mộng nếu như người hát thiếu ý thức, hát thâu đêm suốt sáng với mức âm lượng ‘siêu to’ như tr‌a tấ‌n hàng xóm xung quanh.

Không ít người từng lên MXH than phiền về việc hàng xóm liên tục bật nhạc, đến mức đóng cửa kín, ngồi trong nhà mở TV xem tin tức, thời sự cũng không yên.

Thậm chí, buồn ngủ mà mắt cũng không thể nhắm nổi vì “nhạc rung cả con ngươi”.

Không ít dân mạng bức xúc vì hàng xóm hát karaoke quá nhiều. (Ảnh: Chụp màn hình).

Mặc dù bức xúc vì ồn ào nhưng họ lại không “ngại đụng chạm”, không dám nhắc nhở vì sợ mất lòng hàng xóm, chưa kể tới trường hợp người hát còn uống rượu bia nên nói nhiều quá có khi lại sinh ra tranh cãi.

Luật sư Lê Trung Phát thuộc Đoàn luật sư TP.HCM chia sẻ, bản thân anh cũng từng là “nạn nhân” của việc hàng xóm hát karaoke và từng gọi điện lên đường dây nóng của Công an phường để phản ánh.

Hàng xóm hát karaoke gây ồn nhưng không dám nói vì sợ “mất lòng”.

Anh cũng khuyến cáo người dân, trong trường hợp vì người khác làm phiền vì tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, có thể gọi điện lên công an phường hoặc gọi trực tiếp lên số của UBND cấp phường, huyện hoặc có thể gửi đơn phản ánh vụ việc tại các cơ quan trên, bởi luật pháp có quy định rõ ràng về việc xử lý những tường hợp này.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 48 đến Điều 52 của ND 155/2016, các lực lượng gồm Công an nhân dân, Chủ tịch UBND các cấp, thanh tra chuyên ngành… đều có quyền xử phạt, tùy vào mức độ vi phạm.

“Hiện tại có 2 văn bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp hát karaoke tại gia gây ồn ào ảnh hưởng tới khu dân cư, nơi công cộng trong thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau”, luật sư Phát cho hay. “Những trường hợp vi phạm này sẽ bị phạt tiền từ 100 ngàn đến 300 ngàn đồng, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6, ND 167/2013”.

“Ngoài ra, nếu hành vi không diễn ra trong khoảng thời gian trên nhưng gây tiếng ồn lớn vẫn có thể bị xử phạt vì vi phạm quy định tiếng ồn theo Điều 17 ND155/2016, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Lúc này sẽ xử lý tùy vào mức ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 160 triệu đồng”, luật sư Phát nói thêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật