Australia lập cơ sở xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 1/4, nhà chức trách Australia đã mở một cơ sở xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại bãi biển nổi tiếng thế giới Bondi ở Sydney, thuộc bang New South Wales.
Australia lập cơ sở xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2
Nhân viên y tế làm việc tại điểm xét nghiệm COVID-19 lưu động ở Canberra, Australia, ngày 20/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Giám đốc Cơ quan Y tế bang New South Wales Jeremy McAnulty cho biết Bondi là một trong những địa điểm xuất hiện lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng và những ngày gần đây nhà chức trách đã phát hiện một số khách du lịch ba lô nhiễm bệnh tại khu vực này.

Trước đó, giới chức bang New South Wales cho rằng virus SARS-CoV-2 có lẽ lây lan trong cộng đồng ở Bondi từ một khách du lịch ba lô đã nhiễm virus mà không biết.

Tháng 3 vừa qua, Bondi thu hút sự chú ý của dư luận khi hàng nghìn người vẫn tập trung tại bãi biển nổi tiếng thế giới này, phớt lờ các biện pháp giãn cách xã hội.

Chính phủ Australia có kế hoạch lập 100 cơ sở xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 trên cả nước nhằm tăng cường phát hiện các ca nhiễm tại những điểm nóng lây lan dịch bệnh.

Hiện nhà chức trách Australia đang tiến hành khoanh vùng các ổ dịch. Trong 3 ngày qua, tỷ lệ tăng số ca nhiễm mới ở nước này giảm xuống mức dưới 10%, so với mức tăng 25 - 30% một tuần trước đây. Đến nay, nước này đã ghi nhận 4.804 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 20 ca t‌ử von‌g do COVID-19. 

Số liệu thống kê chính thức cho thấy nhóm người trẻ trong độ tuổi từ 20 - 29 chiếm tỷ lệ nhiễm cao nhất tại Australia, tiếp đến là nhóm người ở độ tuổi 60 tuổi. Truyền thông trong nước dẫn ý kiến chuyên gia cho rằng nhiều khả năng nguyên nhân là do người trẻ đi lại nhiều hoặc tụ tập nhóm. Dù tốc độ lây lan dịch đang chậm lại tại Australia, giới chức nước này luôn khuyến cáo người dân duy trì biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế tụ tập 2 người trở lên tại nơi công cộng.

Theo biên bản cuộc họp bất thường hôm 18/3 được công bố ngày 1/4, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) cảnh báo hoạt động kinh tế của nước này sẽ giảm sút mạnh hết quý từ tháng 3 đến tháng 6 tới và có thể còn lâu hơn. Mức giảm sút tùy thuộc phạm vi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội cũng như khả năng phong tỏa để khống chế dịch. 

Tại cuộc họp, RBA đã quyết định giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt xuống mức thấp kỷ lục 0,25% và bắt đầu triển khai chương trình mua trái phiếu nhằm giúp nền kinh tế trụ vững trước tác động của đại dịch.

Giống như nhiều nước khác, dịch COVID-19 khiến các thị trường tài chính và việc làm tại Australia chao đảo, buộc chính phủ nước này công bố một số gói kíc‌h thí‌ch kinh tế, trong đó có gói trợ cấp lương trị giá 130 tỷ AUD (79,9 tỷ USD) cho người lao động trong 6 tháng.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10577
  1. Vĩnh Long lập 9 chốt kiểm dịch Covid-19
  2. Trump: Đeo khẩu trang là yêu nước
  3. Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người
  4. Australia có thể duy trì các biện pháp hạn chế dịch COVID-19 lây lan thêm 1 năm
  5. Bị điều tra vì đăng ảnh đi chơi lên Facebook khi đang cách ly xã hội
  6. Ca nhiễm tăng bất thường, Australia điều tra vụ tiệc tùng trái phép
  7. Những bà mẹ Việt tại Australia tặng hàng nghìn suất quà cho đồng hương
  8. Australia lo ngại làn sóng thứ hai của dịch Covid-19
  9. Thủ tướng đề nghị Australia quan tâm du học sinh Việt Nam
  10. Dịch COVID-19: Quốc hội Australia thông qua gói hỗ trợ kinh tế lớn chưa từng có
  11. Dân Australia hóa trang lộng lẫy khi đi đổ rác giữa mùa dịch
  12. Đổ xô ra biển bất chấp Covid-19
  13. Australia thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine phòng Covid-19
  14. Australia cảnh báo các kit xét nghiệm lỗi ‘nguy hiểm’ từ Trung Quốc
  15. Đại sứ quán làm rõ tin Australia khuyến cáo người ngoại quốc về nước
  16. Thợ sửa giày tặng 30.000 m2 đất giá hàng trăm nghìn USD để chống dịch
  17. Trường ‘quý tộc’ ở Mỹ đóng cửa vì virus, sinh viên tiệc tùng ăn mừng
  18. New York có ‘ngày chết chóc nhất’, số ca tử vong gần bằng vụ 11/9
  19. Cuộc chiến khốc liệt giành khẩu trang giữa Mỹ và các nước
  20. Hỏa thiêu vội vàng, tiếc thương kìm nén ở Vũ Hán vì dịch bệnh
  21. Nếu TQ không phong tỏa, có thể đã thêm 700.000 ca tử vong
  22. Mỹ khuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhưng TT Trump sẽ không đeo
Video và Bài nổi bật