Bé gái 9 tuổi 4 năm nhịn ăn sáng, để dành tiền đi gặp mẹ cho thỏa nỗi nhớ 4 năm đằng đẵng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xa mẹ 4 năm, bé gái 9 tuổi 4 năm nhịn ăn sáng để dành tiền đi gặp mẹ. Tình yêu mà cô bé dành cho mẹ khiến nhiều người cảm động.
Bé gái 9 tuổi 4 năm nhịn ăn sáng, để dành tiền đi gặp mẹ cho thỏa nỗi nhớ 4 năm đằng đẵng
Ảnh minh họa

Xem Video: Clip Cảm Động Về Tình Mẹ - " thư gửi mẹ"

//

Cha mẹ đều muốn cho con cái một cuộc sống đủ đầy hơn. Vì lý do này nhiều bố mẹ phải rời quê lập nghiệp và nhờ ông bà chăm cháu. Nhiều người chỉ về nhà mỗi năm 1 lần, thậm chí có người nhiều năm không về.

Cha mẹ luôn nghĩ rằng kiếm tiền sẽ giúp cho cuộc sống của gia đình tốt hơn, nhưng cũng khiến con cái trở thành "những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau". Những đứa trẻ có cha mẹ đi làm xa luôn mong muốn cha mẹ trở về và ở lại với mình. Giống như bé gái 4 năm nhịn ăn sáng dành tiền đi gặp mẹ khiến nhiều người cảm động.. 

Nhã Uyên (tên nhân vật được thay đổi) là một cô bé 9 tuổi. Ở độ tuổi này nhiều trẻ em thành phố được cha mẹ cưng chiều nhưng gánh nặng gia đình đã sớm đặt trên đôi vai bé nhỏ của con. Uyên không chỉ giúp ngoại làm việc nhà, làm nông mà còn chăm sóc thêm 2 đứa em nheo nhóc.

Gia đình Uyên nằm ở một vùng núi hẻo lạnh. Bố mẹ đi làm ăn xa mỗi năm thường không về nhà, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền về cho gia đình trang trải chi phí cho các con.

Uyên nhớ lần cuối cùng được nhìn mẹ là vào 4 năm trước. Kể từ đó, con chưa bao giờ được gặp lại. Có lẽ vì sớm thiếu tình thường của mẹ, con buộc phải trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Dù vậy, con vẫn là một đứa trẻ, con vẫn khao khát tình thương của mẹ. Con còn quá nhỏ để gánh trên vai quá nhiều áp lực.

Xa mẹ 4 năm trời, Uyên không ngừng khát khao được gặp mẹ. Nỗi nhớ mẹ da diết thôi thúc cô bé bắt đầu kế hoạch nhịn ăn sáng 4 năm dành tiền đi gặp mẹ. Cô bé muốn mẹ nếm thử đồ ăn do mình làm và muốn trải qua ngày sinh nhật cùng mẹ.

Cư dân mạng vô cùng xót xa trước hoàn cảnh và câu chuyện của Uyên. Họ cảm nhận được nỗi đau mà cô bé đang trải qua. Con là đứa trẻ bị bỏ lại phía sau, thiếu tình thương của bố mẹ đã khiến cô bé sớm nhạ‌y cả‌m. Còn nhỏ nhưng còn phải quán xuyến nhiều việc trong gia đình. Tình yêu con dành cho mẹ khiến nhiều người rơi nước mắt. Tình yêu ấy cụ thể hóa bằng hành động nhịn ăn sáng 4 năm để dành tiền gặp mẹ. Hành động ấy có thể gây tổn hại cho sức khỏe nhưng chỉ xuất phát từ tình yêu quá lớn mà con dành cho mẹ.

Những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau như Uyên sẽ gặp vải rất nhiều trở ngại trong phát triển tính cách, tâm hồn.

1. Tính cách dễ trở nên cực đoan

Trẻ em cần sự đồng hành của cha mẹ trong quá trình lớn lên. Mặc dù ông bà có thể giúp bố mẹ chăm sóc con nhưng không tốt bằng việc cha mẹ chăm sóc con cái. Những "đứa trẻ bị bỏ lại phía sau" thiếu thốn tình thường của cha mẹ trong quá trình lớn lên thường sống nội tâm, tự ti hoặc thể hiện sự nổi loạn cực độ. Đây là tính cách cực đoan của đứa trẻ do thiếu sự đồng hành của cha mẹ.

2. Học tập sa sút

Mặc dù có những đứa trẻ có khả năng kiểm soát, tự lập tốt nhưng hầu hết trẻ chỉ có định hướng đúng đắn nếu được cha mẹ đồng hành. Những đứa trẻ chỉ được bố mẹ hỏi han qua điện thoại thường khó học hành tốt, bỏ bê việc học vì những cám dỗ khác dẫn đến kết quả kém, học hành ngày càng sa sút.

Mặc dù tiền bạc có thể cho con một cuộc sống vật chất đủ đầy hơn nhưng không thể bù đắp được tình thương của bố mẹ. Để trẻ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, cha mẹ nên cố gắng cân bằng giữa việc kiếm tiền và giáo dục con cái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật