Hậu Giang cần xác định là điểm đến cho khách du lịch, chứ không phải điểm ghé qua

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều ngày 24-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kết quả thực hiện kết luận Hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”. Tham dự có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Hậu Giang cần xác định là điểm đến cho khách du lịch, chứ không phải điểm ghé qua
Ông Lê Tiến Châu (phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá, sau một năm triển khai thực hiện đề án, tỉnh đã tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, Nhân dân về du lịch. HĐND tỉnh có Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Hậu Giang chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư khai thác du lịch: chợ nổi Ngã Bảy, Khu du lịch sinh thái Việt Úc - Hậu Giang; công nhận 2 làng nghề truyền thống là đan đát và vườn trầu; xây dựng thương hiệu 12 nông sản chủ lực, được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa; tổ chức cho đoàn chuyên gia khảo sát một số tuyến, điểm du lịch đang khai thác và ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ về khai thác tiềm năng du lịch…

Sau hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đã được ghi nhận và triển khai: ký kết hợp tác với các doanh nghiệp du lịch, tạo điều kiện cho các đoàn chuyên gia đi khảo sát tuyến kênh xáng Xà No, điểm du lịch cộng đồng. UBND tỉnh cũng đã thống nhất xây dựng Đề án Khai thác du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; mời gọi nhà đầu tư có chuyên môn về du lịch để phát triển một số mô hình mẫu về du lịch nông nghiệp; bồi dưỡng cho nông dân làm du lịch; tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực để mở rộng thị trường, kêu gọi đầu tư…

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, các cấp, góp phần thúc đẩy du lịch Hậu Giang phát triển và nhấn mạnh: “Hậu Giang cần xác định là điểm đến, chứ không phải điểm ghé qua, từ đó phải có sản phẩm khác biệt và các dịch vụ đi kèm đáp ứng nhu cầu của du khách. Các đơn vị có liên quan, huyện, thị, thành phố cần nghiên cứu để có hướng đề xuất căn cơ, xây dựng sản phẩm, tua tuyến du lịch, liên kết chặt chẽ giữa địa phương với doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động nông dân làm du lịch, phối hợp với các chuyên gia làm du lịch để định hình sản phẩm, tua du lịch; mỗi huyện cần tập trung xây dựng một sản phẩm du lịch đặc thù; chú trọng công tác đào tạo nhân lực du lịch; ưu tiên cho các danh mục đầu tư du lịch…”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật