Giám sát phòng, chống dịch SARS-CoV-2 tại huyện Chợ Lách

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 23-3-2020, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch SARS-CoV-2 (Covid-19) tỉnh do ông Võ Hồng Khanh - Phó giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã giám sát các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn huyện Chợ Lách.
Giám sát phòng, chống dịch SARS-CoV-2 tại huyện Chợ Lách
Ảnh minh họa

Ông Võ Hồng Khanh - Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu tại xã Vĩnh Bình.

Đoàn đã giám sát tại xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình và Ban Chỉ đạo huyện Chợ Lách. Hiện tại, các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch, đồng thời tổ chức tập huấn chuyên môn cho các thành viên tham gia; tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế; hạn chế tổ chức đám tiệc, các hoạt động có tập trung đông người, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe của người thân và cộng đồng.

Các trạm y tế đã chọn 1 phòng cách ly riêng để khám sàng lọc những trường hợp nghi nhiễm bệnh. Theo ghi nhận, xã Vĩnh Hòa có 2 trường hợp được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Hiện tại, có 1 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định, 1 trường hợp đang theo dõi, sức khỏe bình thường.

Xã Vĩnh Bình hiện cách ly tại nhà 5 trường hợp; 9 trường hợp người nước ngoài xin tạm trú, trong đó có 1 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại TP. Hồ Chí Minh. Qua theo dõi, kiểm tra, tình hình sức khỏe ổn định.

Qua giám sát, khó khăn của các xã hiện nay là tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị chống dịch. Việc quản lý các đối tượng người dân đi làm ăn xa từ các thành phố lớn hoặc từ vùng dịch trở về địa phương vào ngày nghỉ, cuối tuần còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở Y tế Võ Hồng Khanh đề nghị: Các địa phương cần giám sát, quản lý chặt hơn các trường hợp có người dân về từ vùng dịch. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh ghi nhận một ca dương tính tại huyện Bình Đại. Việc quan trọng hiện nay là thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Đề nghị Công an huyện kết nối với phòng Xuất nhập cảnh để quản lý chặt chẽ các đối tượng từ vùng dịch hoặc người nước ngoài đến địa phương. Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền để người dân không hoang mang, lo lắng. Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh qua các kênh thông tin chính thống. Bên cạnh đó, phải thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh; hạn chế tập trung đông người theo khuyến cáo của Bộ Y tế; khi đến nơi công cộng phải mang khẩu trang đúng cách.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo huyện tập trung tổ chức, hướng dẫn các biện pháp tổng vệ sinh trường lớp, diệt mầm bệnh; quản lý học sinh tại nhà…

Khảo sát, lựa chọn địa điểm thành lập khu vực cách ly tập trung của huyện, đồng thời, chuẩn bị hậu cần, vật tư, trang thiết bị, nguồn nước sạch phục vụ y tế, đảm bảo tốt việc cách ly phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới .

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật