Tin liên quan
Xem Video: Nữ y tá ở tâm dịch Vũ Hán cạo trọc đầu để tránh nhiễm chéo virus corona
//
Vũ Hán không có ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó, lần đầu tiên kể từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào tháng 12, khởi đầu cho đại dịch mà cho đến nay đã làm 250.000 người nhiễm và 11.000 người tử vong.
“Lần đầu tiên, Vũ Hán không có ca nhiễm mới kể từ khi dịch bùng phát”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo qua mạng ở Geneva.
“Vũ Hán đem lại hy vọng cho thế giới rằng tình thế nghiêm trọng nhất cũng có thể ‘lội ngược dòng’. Tất nhiên chúng ta phải cẩn trọng, nhưng tình hình có thể thay đổi. Các ví dụ về thành phố và quốc gia đã đẩy lùi được dịch bệnh đem lại hy vọng và sự can đảm cho cả thế giới”.
Trung Quốc đại lục ghi nhận 41 ca nhiễm mới trong ngày 20/3, và sang ngày thứ ba liên tiếp không có ca nhiễm mới nào ở Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc.
Trung Quốc cũng ghi nhận 7 ca tử vong mới trong ngày 20/3, trong đó 6 ca ở Vũ Hán. Trong ngày trước đó, 19/3, nước này ghi nhận 3 ca tử vong, mức thấp nhất kể từ khi Vũ Hán bị phong tỏa cuối tháng 1.
Tính đến sáng 21/3, Trung Quốc có 81.008 ca nhiễm, trong đó 6.013 ca đang điều trị, 71.740 ca đã bình phục, và 3.255 ca tử vong.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Rome, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TTXVN đưa tin, Italy tiếp tục là nước có số bệnh nhân tử vong cao nhất trong 24 giờ qua, khi ghi nhận tới 627 người qua đời, tiếp đến là Tây Ban Nha (235 người) và Iran (149 người).
Số liệu cập nhật mới nhất của Worldometers, tính tới 8h30 ngày 21/3 (giờ Việt Nam), trên thế giới hiện có 275.741 trường hợp nhiễm COVID-19 và 11.397 ca tử vong; số bệnh nhân phục hồi là 91.912 người.
dịch bệnh đã lan rộng tới 163 nước và vùng lãnh thổ.
Italy tiếp tục là nước có số bệnh nhân tử vong cao nhất trong 24 giờ qua, khi ghi nhận tới 627 người qua đời, tiếp đến là Tây Ban Nha (235 người) và Iran (149 người).
Tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Italy kể từ khi ghi nhận trường hợp đầu tiên vào tháng Hai vừa qua hiện là 4.032, cao hơn cả Trung Quốc đại lục, và tổng số người nhiễm bệnh là 47.021 người. Số người được điều trị khỏi bệnh và xuất viện là 5.129 người.
Là nước đứng thứ ba thế giới về số ca tử vong do bệnh COVID-19, Iran ghi nhận 1.433 trường hợp tử vong và 19.644 người nhiễm.
Tổng số người tử vong tại Tây Ban Nha là 1.002 người và 19.980 người nhiễm. Pháp cũng xác nhận 450 người đã qua đời do virus SARS-CoV-2 và 12.612 ca nhiễm. Mỹ thông báo 205 ca tử vong và 14.250 bệnh nhân COVID-19.
Tại Vũ Hán (Trung Quốc), liên tiếp trong ba ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Tính đến ngày 20/3, đã có 71.740 bệnh nhân tại Trung Quốc đại lục được chữa khỏi và có 81.008 trường hợp nhiễm COVID-19, 3.255 người đã tử vong. Số bệnh nhân nhiễm mới là 41 - đều là người từ nươc ngoài trở về.
Các nước Peru, Serbia và Gabon đều thông báo các trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này. Trong khi đó, Haiti, quần đảo Virgin của Mỹ, Madagascar, Cape Verde và quốc đảo Saint Lucia thông báo các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên.
Theo cấp độ châu lục, châu Âu tiếp tục ghi nhận số bệnh nhân cao nhất với 122.707 trường hợp và 5.976 trường hợp tử vong.
Các nước châu Á công bố 94.735 bệnh nhân và 3.432 người qua đời. Trung Đông ghi nhận 22.110 trường hợp nhiễm COVID-19 và 1.452 bệnh nhân tử vong.
Tại Bắc Mỹ, Mỹ và Canada thông báo tổng cộng 14.927 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 214 người không thể qua khỏi. Khu vực Mỹ Latinh và Caribe xác nhận 2.633 trường hợp nhiễm bệnh và 25 ca tử vong.
Các nước châu Đại dương báo cáo số liệu 917 ca nhiễm và bảy người qua đời. Châu Phi thông báo 907 bệnh nhân và 23 ca tử vong.