Vụ chém người bằng mã tấu, chở bỏ trước cổng bệnh viện: Hủy án sơ thẩm, khởi tố thêm 3 người

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi TAND tỉnh Vĩnh Long hủy bản án Hình Sự sơ thẩm do có dấu hiệu bỏ sót tội phạm, các cơ quan tố tụng ở TX Bình Minh đã điều tra và khởi tố tiếp 3 người, trong đó có một người đã 2 lần đi tù về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Vụ chém người bằng mã tấu, chở bỏ trước cổng bệnh viện: Hủy án sơ thẩm, khởi tố thêm 3 người
Ảnh minh họa

Xem Video: Hai thanh niên cầm mã tấu đuổi chém xe khách trên quốc lộ 1


Vụ chém người bằng mã tấu rồi chở đến bỏ trước cổng bệnh viện ở TX Bình Minh xảy ra từ năm 2017. Khi đó, đa số những người gây án và bị hại đều ở tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n nhưng thực hiện hành vi mang tính côn đồ, hung hãn khiến ai nghe qua cũng bất bình, lên án.

Cụ thể, khuya 9/4/2017, một thiếu niên khoảng 17 tuổi bị thương ở tay trái, máu chảy rất nhiều được 2 thiếu niên trạc tuổi chở bằng xe gắn máy đến bỏ trước cổng bệnh viện Đa khoa TX Bình Minh rồi vội vã chạy đi. Bảo vệ bệnh viện nhìn thấy đã nhanh chóng đưa người bị thương vào trong cấp cứu. Do vết thương khá nặng nên người này được chuyển bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị tiếp.

Qua xác minh, Công an TX Bình Minh xác định: Tối 9/4/2017, nhóm của Bùi Thanh Tư (SN 2000, trú ấp Thuận Tân A, xã Thuận An- TX Bình Minh) tổ chức nhậu ở dạ cầu Cần Thơ, trong đó có Lê Quang Sang (trú ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An) mới 14 tuổi. Cách đó khoảng 20m, nhóm của bị hại Võ Văn Chánh (SN 2000, trú ấp Phú Thành, xã Tân Phú- Tam Bình) cũng đang ngồi nhậu. Khi một người bên nhóm của Chánh đi qua nói “có người đòi đánh Sang” thì Sang cùng nhóm bạn đến chỗ Chánh, hỏi: “Ai đòi đánh tao đâu?” Vừa nói, Sang vừa cầm nón bảo hiểm đánh vào mặt một người trong nhóm Chánh và bị người này dùng vít bake đâm vào nách.

Tư đi theo sau cũng cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu một người khác rồi cùng những người trong nhóm chở Sang đến bệnh viện Đa khoa TX Bình Minh băng bó vết thương.

Sau đó, Tư kêu Bùi Nguyễn Đông Đông (SN 1999, trú ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa) lấy xe gắn máy của Nguyễn Hữu Phát (SN 2000, trú ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An) chở Tư về nhà lấy mã tấu rồi cùng cả nhóm quay lại chỗ nhậu tìm nhóm Chánh đánh trả thù. Lúc này, nhóm của Chánh đã ra về chỉ còn mình Chánh đang chạy xe trên đường. Nhóm của Tư nhìn thấy liền la lớn “nó kìa”.

Chánh nghe vậy vội vàng quay đầu xe chạy vào đường đan. Được một đoạn thì Chánh bị sụp lề té ngã nên bỏ xe trốn vào bụi tre. Thấy nhóm của Tư tiếp tục đuổi theo và xuống xe cầm mã tấu truy tìm, Chánh hoảng sợ chạy vào nhà mồ gần đó trốn thì nhóm của Tư đuổi kịp. Chánh bị Tư cầm mã tấu chém bị thương ở tay và bị Đông dùng tay, chân đánh, đá nhiều cái vào người. Sau đó, Tư và Đông dẫn Chánh ra đường đan.

Trên đường đi, những người trong nhóm của Tư gồm Trần Phước Trung (SN 2000, trú Khóm 1, phường Cái Vồn), Nguyễn Anh Khoa (SN 1991, trú khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận) dùng cây, tay và chân đánh, đá nhiều cái vào người Chánh. Ra đến đường đan, Tư tiếp tục cầm mã tấu chém vào người Chánh một nhát nữa.

Phạm Hoàng Khanh (SN 2000, trú ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) thấy vậy giật mã tấu trên tay Tư định chém Chánh tiếp thì được Khoa và Đông cản lại. Sau đó, nhóm của Tư chở Chánh đến con hẻm gần đó định đánh tiếp nhưng thấy tay Chánh chảy nhiều máu nên cả nhóm chở Chánh đến trước cổng bệnh viện rồi bỏ đi.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, tỷ lệ thương tật của Võ Văn Chánh là 22%. Sau khi xuất viện, Chánh gửi đơn yêu cầu xử lý Hình Sự đối với những người gây thương tích cho mình.

Quá trình điều tra, Công an TX Bình Minh đã khởi tố Bùi Thanh Tư, Nguyễn Hữu Phát và Bùi Nguyễn Đông Đông về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 10/4/2018, TAND TX Bình Minh đã tuyên phạt Bùi Thanh Tư 2 năm tù giam, Bùi Nguyễn Đông Đông và Nguyễn Hữu Phát mỗi người 1 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm ngày 4/10/2018, TAND tỉnh Vĩnh Long đã hủy bản án Hình Sự sơ thẩm vì cho rằng các cơ quan tố tụng ở TX Bình Minh đã bỏ sót người phạm tội.

Do đó, vụ án được điều tra, xác minh lại và ngày 4/12/2019, viện KSND TX Bình Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Bùi Thanh Tư, Bùi Nguyễn Đông Đông, Nguyễn Hữu Phát cùng 3 bị can trước đó chỉ bị phạt hành chính là Trần Phước Trung, Nguyễn Anh Khoa và Phạm Hoàng Khanh về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 20/2/2020, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã đưa vụ án ra xét xử và nhận định, chỉ vì muốn trả thù việc Lê Quang Sang bị gây thương tích, các bị cáo Bùi Thanh Tư, Bùi Nguyễn Đông Đông, Nguyễn Hữu Phát, Trần Phước Trung, Nguyễn Anh Khoa và Phạm Hoàng Khanh đã dùng mã tấu là hung khí nguy hiểm chém Võ Văn Chánh bị thương.

Trong vụ án này, bị cáo Tư là người giữ vai trò chính, đã chủ động chuẩn bị mã tấu và khởi xướng rủ các bị cáo còn lại đi tìm người đánh trả thù.

Khi nhìn thấy Chánh, chưa biết đó có phải là người gây thương tích cho Sang hay không nhưng bị cáo vẫn quyết tâm truy đuổi đến cùng. Mặc dù Chánh không có hành vi kháng cự nhưng bị cáo vẫn chém 2 nhát vào tay bị hại gây thương tích 22%, điều này thể hiện bản tính hung hăng, côn đồ nên cần xử mức án cao hơn các bị cáo khác.

Bùi Nguyễn Đông Đông tuy không trực tiếp gây thương tích cho bị hại nhưng là người tiếp sức cho Tư, đã điều khiển xe chở Tư về nhà lấy hung khí và cùng truy đuổi, đánh bị hại. Còn Nguyễn Hữu Phát tiếp sức cho Tư thông qua việc điều khiển xe chở Tư và Đông truy đuổi bị hại.

Trần Phước Trung và Nguyễn Anh Khoa khi nghe Tư khởi xướng đi tìm người đâm Sang trả thù đã đồng ý và cùng các bị cáo khác truy đuổi bị hại. Cả 2 còn dùng cây và chân đánh, đá bị hại nhiều cái. Phạm Hoàng Khanh thì có hành vi giật mã tấu định chém Chánh, thể hiện sự đồng thuận trong việc gây thương tích cho bị hại.

Hành vi của các bị cáo được xem là nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên, do khi phạm tội, các bị cáo đều ở tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n, chưa có tiền án tiền sự và đã bồi thường xong thiệt hại, được bị hại bãi nại nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Riêng bị cáo Khoa đã đủ 1‌8 tuổ‌i và có nhân thân xấu, từng bị phạt 6 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích” nhưng vừa chấp hành án xong lại tái phạm. Ngoài vụ chém người bằng mã tấu rồi đem bỏ trước cổng bệnh viện, Khoa còn thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác nên ngày 5/4/2018, Khoa bị TAND TX Bình Minh phạt 3 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Đến ngày 15/10/2018, Khoa tiếp tục bị TAND TX Kiến Tường (Long An) phạt 1 năm tù giam tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Do chưa được xóa án lại tiếp tục phạm tội nên Khoa phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là tái phạm và không được giảm nhẹ hình phạt như các bị cáo khác.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Bùi Thanh Tư 2 năm tù giam, Bùi Nguyễn Đông Đông, Nguyễn Hữu Phát, Trần Phước Trung mỗi người 1 năm tù giam, Phạm Hoàng Khanh 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Anh Khoa bị phạt 2 năm tù giam, tổng hợp hình phạt 4 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” của TAND TX Bình Minh và TAND TX Kiến Tường đã tuyên trước đó, buộc Khoa phải chấp hành chung là 6 năm tù giam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật