Tân Trung quyết tâm về đích nông thôn mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nằm ngay “cửa ngõ” của huyện Đầm Dơi, Tân Trung có nhiều điều kiện để phát huy tiềm năng, lợi thế. Cùng với truyền thống cách mạng kiên cường, gần 10 năm qua, toàn Đảng, toàn dân Tân Trung đồng lòng, quyết tâm xây dựng xã NTM.
Tân Trung quyết tâm về đích nông thôn mới
Ảnh minh họa

Xem Video: Đóng Góp Của Người Dân Trong Việc Xây Dựng Nông Thôn Mới 

//

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Trung Phạm Thanh Liêm chia sẻ: “Đến thời điểm này, Tân Trung đạt 19/19 tiêu chí NTM và đã được thẩm định.

Hy vọng xã sẽ được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm nay. Đây là niềm vui, niềm mơ ước và tự hào của toàn Đảng bộ và Nhân dân địa phương”.

Phát huy sức dân

Mặc dù xuất phát điểm khá thấp, điều kiện đi lại, cơ cấu kinh tế khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, sau hơn 10 năm, bộ mặt Tân Trung không ngừng đổi thay, đời sống người dân nâng lên đáng kể. Nổi bật hơn hết là tiêu chí giao thông. Nhận định đây là tiêu chí khó, cũng là tiêu chí quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, Đảng uỷ, UBND xã vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện. Nhờ vậy, những tuyến đường từ sự đóng góp của người dân ngày càng nối dài.

Hạ tầng  giao thông xã “cửa ngõ” Tân Trung, huyện Đầm Dơi luôn được đầu tư, đảm bảo cho người dân đi lại.

Ngoài 7,5 km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá, gần 10 km đường trục ấp, liên ấp và hơn 45 km đường ngõ xóm được bê tông hoá đạt chuẩn, có gần 20 km đường xóm nhánh dân tự bỏ vốn xây dựng với kinh phí khoảng 300 triệu đồng.

Ông Liêm trải lòng: “Khi Nhà nước đang khó khăn về vốn, địa phương không trông chờ mà vận dụng từ nhiều nguồn, cùng với sự quan tâm của Huyện uỷ, UBND huyện và sự “giúp sức” từ những người con xa quê hương xây dựng những công trình nối mạch đường quê”. Theo thống kê của xã, trong số gần 35 tỷ đồng thực hiện tiêu chí giao thông có gần 20 tỷ đồng từ ngân sách huyện, gần 10 tỷ đồng do Nhân dân địa phương đóng góp và gần 2 tỷ đồng từ các mạnh thường quân.

Công tác giảm nghèo của xã cũng có những chuyển biến tích cực. Từ 84 hộ nghèo và 75 hộ cận nghèo cuối năm 2018, đến nay địa phương chỉ còn 2,3% hộ nghèo (57 hộ) và 3,03% hộ cận nghèo (50 hộ). Thu nhập bình quân đầu người theo đó cũng được nâng lên 46 triệu đồng/năm. Đó là kết quả từ những mô hình hiệu quả, sự quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân địa phương.

Nâng chất các tiêu chí “chạm ngưỡng”

Do cuộc sống khó khăn, thiếu việc làm, rồi học hỏi mô hình từ huyện khác, năm 2013, chị Nguyễn Thị Oanh, ấp Phú Điền, xã Tân Trung thực hiện mô hình gia công lưới, không những đem lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm, thu nhập cho rất nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn.

Mô hình “gia công lưới” trên địa bàn xã đem lại hiệu quả tích cực, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.

Chị Oanh bộc bạch: “Ban đầu tôi dự tính nhận lưới về làm gia công (cột phao, bấm chì) để có thu nhập trang trải cuộc sống. Rồi dần dần chị em phụ nữ thấy hiệu quả nên xin vào cùng làm. Đến nay, có 17 chị cùng làm, mỗi ngày cho ra khoảng 30 tay lưới. Trung bình mỗi chị làm thành thạo khoảng 8-10 tay lưới/ngày, thu về từ 100.000-140.000 đồng. Hơn nữa, công việc này không bó buột giờ giấc nên thuận lợi cho chị em”.

Gắn bó với nghề gia công lưới hơn 5 năm, chị Đỗ Thị Quyên, ấp Phú Điền, xã Tân Trung, chia sẻ: “Tôi không có việc gì làm ngoài mấy công vuông thu nhập bấp bênh. Nhờ công việc này mà thu nhập đều đặn, mỗi ngày không nhiều nhưng mỗi tháng gom lại gần 3 triệu đồng. Hơn nữa, làm tại địa phương rất thuận tiện, có điều kiện chăm sóc con cái, nhà cửa”.

Thu nhập ổn định, kéo theo nhà ở dân cư cũng được đầu tư khang trang. Theo thống kê toàn xã hiện có gần 1.800 ngôi nhà đạt tiêu chuẩn 3 cứng, chiếm 72%. Riêng năm 2019, vận dụng từ nhiều nguồn, xã cất được 12 căn nhà theo Quyết định số 22, tạo “điều kiện cần” cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Ông Liêm nhấn mạnh: “Bên cạnh việc đầu tư kết cấu hạ tầng, Đảng bộ xã xác định phải đẩy mạnh phát triển kinh tế của mỗi hộ dân, làm nền tảng thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các tiêu chí khác”.  

Mặc dù xã đã đạt 19/19 tiêu chí nhưng Đảng bộ xã xác định một số tiêu chí cần nâng chất thường xuyên. Trong đó, tiêu chí môi trường được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ của từng ấp: nâng cao ý thức người dân xây dựng hàng rào cây xanh, thực hiện phong trào thu gom rác, vệ sinh môi trường… Ngoài ra, xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí vừa “chạm ngưỡng”, xây dựng hệ thống giao thông thêm hoàn thiện, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự để được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM

Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giữa tháng 3/2020, tỉnh sẽ lấy ý kiến, đánh giá công nhận 5 xã chỉ đạo điểm bao gồm: Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc Bắc (huyện Thới Bình); Thạnh Phú (huyện Cái Nước), Tân Trung (huyện Đầm Dơi) và Rạch Chèo (huyện Phú Tân). Theo đó, xã Tân Trung bước đầu được đánh giá là 1 trong 4 xã đủ điều kiện để quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật