Hoa xương là một loài hoa rừng trắng có cánh hoa trở nên trong suốt như pha lê khi chúng tiếp xúc với nước. Tên khoa học của nó là Diphylleia Grayi, loài hoa trong suốt này chỉ có thể được tìm thấy ở ba nơi trên thế giới.
Ảnh: techeblog
Cây hoa mọc trên các sườn núi ẩm ướt ở những vùng lạnh của Nhật Bản, Trung Quốc và dãy núi Appalachian ở Hoa Kỳ. Bạn có thể nhận ra ngay lập tức loài cây quý hiếm bằng những chiếc lá lớn như cây dù của nó.
Ảnh: smart garden
Sự mất màu của cánh hoa khi bị ướt xảy ra do cấu trúc tế bào lỏng lẻo có trong những bông hoa trắng, chứ không phải do sắc tố bị rửa trôi. Khi trời mưa, nước lấp đầy trong các tế bào của cánh hoa, do đó làm cho nó trong suốt giống như nước. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu đặc điểm này mang lại lợi thế hay bất lợi cho những bông hoa nhỏ này. Khi khô, chúng trở lại màu trắng.
Ảnh: demilked
Người Nhật gọi loài hoa này là Sankayou. Người Trung Quốc thì gọi bằng cái tên Diệp Hà Sơn.
Khoảng tháng 6 - 7 là thời điểm mà loài hoa Diệp Hà Sơn nở rộ nhất, mặc dù chúng đã phát triển từ mùa xuân. Hoa này mọc theo cụm, nhỏ nhỏ xinh xinh ở dưới những tán lá xanh. Sở dĩ người ta gọi nó là “hoa xương” là bởi khi chúng trở nên trong suốt, hoa sẽ lộ những “mạch gân” nhỏ trong như bộ xương ấy ạ.
Ảnh: our breathing planet
Hoa này thường mọc ở nơi có nhiệt độ thấp, ít nắng, độ ẩm cao, thường là ở dưới những tán cây khác. Khi hoa kết thành quả, chín rồi sẽ có màu chín mọng. Thân cây đạt chiều cao khoảng nửa mét, tán rộng 30 - 40 cm và sống được lâu năm.
Ảnh: wikimedia
Theo những nhà nghiên cứu Trung Quốc, Hoa xương hay Diệp Hà Sơn còn có thể là một bài thuốc tự nhiên quý hiếm. Nó có thể được dùng làm thuốc giải độc khi ta bị rắn cắn, ngoài ra nó còn có công dụng giúp lưu thông máu rất hiệu quả.