Em bé được sinh ra từ trứng đông lạnh của người sống sót sau ung thư

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người phụ nữ bị vô sinh do điều trị ung thư đã sinh con sau khi một trong những trứng của cô được lưu trữ đông lạnh.
Em bé được sinh ra từ trứng đông lạnh của người sống sót sau ung thư
Ảnh minh họa

Người phụ nữ người Pháp 34 tuổi đã được điều trị bằng hóa trị liệu cho căn bệnh ung thư v‌ú. Điều đặc biệt là trước khi điều trị bắt đầu, các bác sĩ đã loại bỏ bảy quả trứng chưa trưởng thành khỏi buồng trứng của cô và sử dụng một kỹ thuật gọi là trưởng thành trong ống nghiệm (IVM) để cho phép trứng phát triển hơn nữa trong phòng thí nghiệm.

Cho đến nay, chưa có trường hợp mang thai thành công nào ở bệnh nhân ung thư với trứng đã trải qua IVM và đóng băng.

Michael Grynberg, trưởng khoa Y học Sinh sản và Bảo tồn Sinh sản tại bệnh viện Đại học Antoine Beclere gần Paris, nhớ lại đã biết về trường hợp bệnh nhân 29 tuổi.

"Tôi đã cho cô ấy lựa chọn đông lạnh trứng sau IVM, và cũng đóng băng mô buồng trứng. bệnh nhân đã từ chối lựa chọn thứ hai là quá xâ‌m lấ‌n chỉ vài ngày sau khi chẩn đoán ung thư" ông nói.

Cái gọi là bảo quản lạnh mô buồng trứng là một phương pháp thí nghiệm trong đó lớp ngoài của buồng trứng chứa trứng chưa trưởng thành được lấy ra khỏi c‌ơ th‌ể người phụ nữ và làm đông lạnh để sử dụng trong tương lai.

Trong trường hợp của bệnh nhân người Pháp, siêu âm cho thấy có 17 túi nhỏ chứa đầy chất lỏng chứa trứng chưa trưởng thành trong buồng trứng của cô.

Nhưng việc sử dụng hormone để kíc‌h thí‌ch buồng trứng làm chín trứng sẽ mất quá nhiều thời gian và có thể khiến bệnh ung thư của cô trở nên tồi tệ hơn, khiến việc lấy lại trứng và đóng băng là lựa chọn tốt nhất.

"Kỹ thuật bảo quản thông qua đông lạnh mà không có kíc‌h thí‌ch tố (hormone) hoạt động kém hiệu quả, nhưng trong trường hợp này chúng tôi không thực sự có lựa chọn nào khác”, Michael Grynberg giải thích.

Sau năm năm, bệnh nhân đã khỏi bệnh ung thư v‌ú, nhưng cô không thể thụ thai tự nhiên. Hóa trị đã khiến cô vô sinh.

Sau tuổi 40, khoảng 40% bệnh nhân ung thư v‌ú chuyển sang mãn kinh vì điều trị. Ở tuổi 30, tỷ lệ này là 15 đến 20%.

Sáu trong số những quả trứng đã được đông lạnh năm năm trước đó vẫn sống sót sau quá trình rã đông và năm quả đã được thụ tinh thành công.

Một trong những quả trứng được thụ tinh này đã được chuyển vào tử cung của bệnh nhân và cô đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, tên là Jules.

"Sự tiến bộ này đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân ung thư, nhưng đó cũng là một bước tiến tới thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) dễ dàng và ít xâ‌m lấ‌n hơn", Anderson nhấn mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật