Bất ngờ Mỹ từ chối giải mật hộp đen máy bay Ukraine

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Iran đã đề xuất Mỹ hỗ trợ nhân sự và kỹ thuật để giải mã hộp đen máy bay Ukraine gặp nạn nhưng Mỹ không hồi đáp.
Bất ngờ Mỹ từ chối giải mật hộp đen máy bay Ukraine
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif

Mới đây Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong cuộc phỏng vấn với đài tuyền hình NBC hôm 16/2 cho biết, chính Mỹ đã không trả lời với Iran về nỗ lực hỗ trợ kỹ thuật để đọc hộp đen máy bay Boeing.

Ngoại trưởng Javad Zarif cho hay, Iran không đủ công nghệ kỹ thuật để giải mã thông tin của hộp đen. Các chuyên gia của Iran cần có phần mềm chuyên nghiệp, thiết bị chuyên dụng và các kiểm nghiệm bổ sung từ phía Mỹ hoặc các nước phương Tây khác.

“Chúng tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ, tại sao phía Hoa Kỳ không trả lời? Đây là vấn đề nhân đạo. Tại sao họ không cung cấp phần mềm cần thiết cho chúng tôi?” - ông Javad Zarif trả lời NBC News.

Ngoại trưởng Iran cũng tái khẳng định nước này sẽ  không động đến chiếc hộp đen khi chưa có sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

Được biết, hồi giữa tháng 1, Tập đoàn General Electric (GE) của Mỹ đã thông báo rằng, họ đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Tài chính Mỹ và sẽ sớm cử người lẫn thiết bị đến hỗ trợ Iran. GE đồng sở hữu CFM, công ty chế tạo động cơ của chiếc Boeing gặp nạn.

Ngày 9/1, ông Ali Abedzadeh, người đứng đầu Cơ quan Hàng không dân dụng Iran cho biết, cơ quan này sẽ không giao hai hộp đen máy bay chở khách của Ukraine gặp nạn cho hãng sản xuất máy bay Boeing và Mỹ, nhưng Iran sẽ hợp tác với Ukraine trong quá trình điều tra.

Nói với thông tấn Mehr của nước này, ông Abedzadeh khẳng định, Mỹ sẽ không được tham gia bất cứ giai đoạn nào của quá trình điều tra vụ rơi máy bay. Theo quy định quốc tế, Iran sẽ dẫn đầu cuộc điều tra này.
 
“Chúng tôi sẽ không giao hộp đen cho nhà sản xuất (Boeing) hoặc Mỹ” - ông Abedzadeh khẳng định.

Iran đã từng nhiều lần thể hiện muốn phối hợp với phía Pháp và Mỹ để hỗ trợ kỹ thuật đọc dữ liệu hộp đen song không chuyển nó cho bất cứ bên nào.

Các mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine gặp nạn ở Iran. Ảnh: RIA Novosti.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi Iran gửi các hộp đen của chiếc máy bay chở 176 người bị bắn nhầm tới Pháp để phân tích, vì Tehran không đủ khả năng kỹ thuật để giải mã dữ liệu trong chiếc hộp đen.

“Iran không có trình độ chuyên môn kỹ thuật cùng các thiết bị cần thiết để có thể phân tích những hộp đen đã bị hư hỏng này một cách nhanh chóng”, ông Trudeau nói.

Ông Trudeau cho biết, chính quyền Canada đang vận động Iran đồng ý gửi các hộp đen của chiếc máy bay Ukraine tới Pháp vì đây là một trong số ít quốc gia có thể phân tích dữ liệu nhanh và chính xác.

Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không Dân dụng Pháp (BEA) trước đó cũng tuyên bố sẽ tham gia điều tra sự cố. BEA đã giúp phân tích dữ liệu bay của chiếc Boeing gặp nạn ở Ethiopia năm ngoái.

Sáng 8/1, chuyến bay mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine bị rơi tại Tehran khi vừa cất cánh để tới thủ đô Kiev của Ukraine. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran lên cao, với các cuộc không kích và tấn công trả đũa bằng tên lửa.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Vadym Prystaiko xác nhận, toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm: 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh đã có mặt trên chuyến bay này.

Ngày 11/1, Iran thừa nhận lực lượng vũ trang nước này đã bắn máy bay chở khách của Ukraine do nhầm lẫn máy bay là một tên lửa hành trình.

Các nhân chứng khẳng định, máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bốc cháy trước khi lao xuống mặt đất. Theo báo cáo của Cơ quan Hàng không dân dụng Iran, sau khi gặp sự cố, máy bay đã chuyển hướng, quay trở lại sân bay Imam Khomeini, sau đó phát nổ và rơi xuống khu vực làng Khalaj Abad.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật