Sa thải thị trưởng và bí thư thị trấn có cậu bé chết trong khi bố bị cách ly

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thị trưởng và bí thư thị trấn Huajiahe ở thành phố Hoàng Cương bị cách chức vì tắc trách, dẫn đến cái chết của con trai một bệnh nhân viêm phổi.
Sa thải thị trưởng và bí thư thị trấn có cậu bé chết trong khi bố bị cách ly
th‌i th‌ể của Cheng được đưa ra khỏi nhà. Ảnh: Weixin.

Trong tuyên bố đưa ra hôm nay, chính quyền thị trấn Huajiahe, thuộc thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc cho hay, các quan chức trên đã không thực hiện đúng nhiệm vụ và nỗ lực tốt nhất để chăm sóc thiếu niên 17 tuổi có cha bị cách ly vì nghi ngờ nhiễm virus corona chủng mới (nCoV).

Xem Video: Trục lợi từ virus Corona, gian thương Trung Quốc tăng giá khẩu trang gấp 6 lần

Người cha - bệnh nhân Yan Xiaowen - đến Vũ Hán ngày 17/1 để đón Tết Nguyên đán với người thân ở Huajiahe, quận Hongan. Ba ngày sau, 22/1, ông bị sốt và được đưa đi cách ly. Con trai ông là Yan Cheng, bị bại não, được giao cho người thân, các cán bộ và bác sĩ trong thôn chăm sóc.

Lo con trai không được chăm sóc chu đáo, ông Xiaowen đã kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội weibo. Ông cho biết các quan chức trong làng cho hay con trai ông được cho ăn hai lần trong suốt năm ngày, theo SCMP. 

Đến hôm 29/1, ông được chẩn đoán nhiễm nCoV. Các quan chức địa phương đã lên kế hoạch đưa Yan và Cheng đến một khách sạn vào 28/1 để cách ly và có thể được chăm sóc. Nhưng cậu bé đã chết vào chiều cùng ngày. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra.

Cái chết của cậu bé phản ánh những thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt khi nhiều người dân đang bị cách ly khỏi gia đình. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay công bố các biện pháp mới cho Hoàng Cương - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và là một trong những nơi đầu tiên bị phong tỏa để ngăn virus lây lan. Theo đó, chỉ một thành viên trong mỗi gia đình được ra ngoài hai lần một ngày để nhận đồ tiếp tế. Các chuyên gia y tế và bệnh nhân được miễn trừ quy định này.

Cậu bé bại não (áo xanh) và em trai mắc chứng tự kỷ. Ảnh: News.

Thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc - nơi bùng phát dịch viêm phổi - áp lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và hạn chế các phương tiện lưu thông. Gần 60 triệu người đang mắc kẹt ở bên trong và xung quanh Vũ Hán. Hiện ít nhất 259 người đã t‌ử von‌g và gần 12.000  người bị nhiễm coronavirus mới ở Trung Quốc. Số ca mắc bệnh ở Trung Quốc hiện đã vượt xa 8.096 trường hợp mắc SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) - một mầm bệnh tương tự đã lan rộng đến hơn 20 quốc gia trong năm 2002 - 2003, cướp đi gần 800 sinh mạng, chủ yếu ở Trung Quốc và Hong Kong.

Hoàng Cương có 7,5 triệu dân, nằm gần Vũ Hán, là một trong những thành phố ở Trung Quốc đang bị phong tỏa. Thành phố này có số người chết và nhiễm nCoV cao thứ hai sau Vũ Hán.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật