Bộ trưởng Bun Heng: Campuchia quá nóng để virus corona sống sót

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng hôm 29/1 cho biết virus corona (2019-nCoV) không sống sót được ở nước này vì thời tiết quá nóng.
Bộ trưởng Bun Heng: Campuchia quá nóng để virus corona sống sót
Các giáo viên trường quốc tế Beltie ở Phnom Penh, Campuchia, rửa tay cho học sinh trước khi vào học hôm 29/1. Ảnh: Cambodia Daily.

Nói với tờ Phnompenh Post, ông Bun Heng cho biết virus corona không thể tồn tại ở nhiệt độ cao hơn 30 độ C. Do vậy, việc lây nhiễm từ người sang người là không thể xảy ra ở nước này.

Để bị nhiễm virus ở Campuchia, người bình thường phải tiếp xúc rất gần với người mang bệnh mà không có đồ bảo hộ, theo Cambodia Daily.

“Virus sống trong dịch nhầy và khi đó nó có thể truyền từ người này sang người khác. Vì vậy, chúng tôi vẫn phải thận trọng”, ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng không có trường hợp bị nhiễm bệnh mới được báo cáo với Hoàng gia.

Trước đó, ngày 27/1, Campuchia xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên ở nước này. bệnh nhân là một công dân Trung Quốc ở thành phố ven biển Sihanoukville. Ba thành viên cùng gia đình với người này được xét nghiệm âm tính với virus corona, theo Reuters.

Tổng số người nhiễm virus chết người đến nay, chỉ riêng tại Trung Quốc đại lục, là 9.692 trường hợp, trong đó có 213 người t‌ử von‌g, tất cả đều ở nước này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 30/1 đã tuyên bố dịch bệnh là “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại toàn cầu”.

Tuy nhiên, tổ chức này không khuyến khích các biện pháp đóng cửa biên giới với Trung Quốc hoặc hạn chế đi lại với công dân nước này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật