7.000 người mắc kẹt trên tàu du lịch vì có 2 du khách nghi bị nhiễm coronavirus

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng nghìn người đang bị giữ lại trên một con tàu du ngoài khơi cảng Civitavecchia của Ý do có 2 du khách người Trung Quốc có dấu hiệu nhiễm cúm cùng đi trong hải trình.
7.000 người mắc kẹt trên tàu du lịch vì có 2 du khách nghi bị nhiễm coronavirus
Tàu du lịch Costa Smeralda - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hai du khách này là một cặp đôi bay từ Hong Kong đến MiLan vào ngày 25.1 và lên con tàu du lịch Costa Smeralda cùng ngày.

Hôm 29.1, người phụ nữ 54 tuổi đến từ Macau có dấu hiệu bị cảm cúm. Bà liên lạc với các bác sĩ trên tàu. Sau đó, người phụ nữ này được đưa vào phòng riêng biệt và cách ly với các du khách khác trên tàu. Chồng của bà không có triệu chứng nào, nhưng vẫn bị cách ly để chờ xét nghiệm.

Hiện tất cả hành khách cũng như thủy thủ đoàn không được rời con tàu trước khi hai vợ chồng trên cò kết quả xét nghiệm chính xác.

Một hành khách giấu tên cho hãng tin ANSA biết hiện cabin của “cặp vợ chồng này đã bị cô lập và họ đang ở cùng với các bác sĩ. Không ai được lên hay xuống tàu ngoài các bác sĩ. Kỳ nghỉ này có nguy cơ kết thúc trong ác mộng”

Trong hải trình của mình, trước khi đến cảng Civitavecchia, tàu Costa Smeralda đã đi qua cảng Marseilles ở Pháp, Barcelona và Palma de Mallorca ở Tây Ban Nha.

Trên tàu Costa Smeralda hiện nay có khoảng 7.000 người, trong đó khoảng 6.000 hành khách và 1.000 thành viên thuỷ thủ đoàn. Trong số này có 751 là người Trung Quốc.

Costa Smeralda là con tàu lớn nhất của công ty Costa Crociere và là một trong 5 tàu du lịch lớn nhất thế giới thế giới. Nó được hạ thuỷ hồi tháng 12.2019.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật