Cao Bằng: Chi 63 tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
UBND tỉnh Cao Bằng vừa cho biết, tính đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có 9.874 hộ chăn nuôi/1.217 xóm/169 xã, phường, thị trấn của 13 huyện, thành phố mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn bị mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy gần 86.000 con lợn các loại. Để kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, đến hết tháng 12/2019 các địa phương ở Cao Bằng đã thực hiện chi trả 63 tỷ đồng hỗ trợ cho người chăn nuôi.
Cao Bằng: Chi 63 tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi
Rắc vôi bột xử lý số lợn bị chết do dịch tả lợn châu Phi . Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Xem Video: thiệt hại khoảng 3.600 tỷ đồng do dịch tả heo châu Phi

//

Theo đó, thành phố Cao Bằng đã chi trả 33 tỷ đồng; huyện Trùng Khánh chi trả 22 tỷ đồng; huyện Hạ Lang gần 2 tỷ đồng...Các huyện, thành phố vẫn đang tiếp tục thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho người dân.


Hiện nay, dịch bệnh có chiều hướng giảm dần về số lượng lợn mắc dịch so với các tháng trước liền kề. Từ khi ổ dịch đầu tiên phát ra đến nay đã có 54/169 xã có dịch tái phát trở lại sau 30 ngày không có ca bệnh mới phát sinh. Tỉnh có 155/169 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không có ca bệnh mới phát sinh.


Một số xã dịch bệnh vẫn xảy ra do một số nơi chủ quan, lơ là trong công tác giám sát, phát hiện và ngăn chặn nên dịch bệnh lại tiếp tục tái phát trở lại; ý thức trong công tác vệ sinh phòng bệnh chưa cao vì vậy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát tại các địa phương đã qua 30 ngày là rất cao.


Theo ông Đào Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, để hạn chế nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát tại các địa phương đã qua 30 ngày, các Sở, ngành, cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tiếp tục tuyên truyền đến người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại.


Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch, công tác hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi...  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật