Dịp Noel đi thăm cặp tháp nghiêng trên 100 tuổi ở nhà thờ xứ đạo Đại Lộ, tuyệt tác xây dựng còn ít người biết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đầu xuân vãn cảnh chùa chiền, nhà thờ... ngắm những công trình kiến trúc cổ kính, du khách thập phương không khỏi ngỡ ngàng khi thực mục cặp tòa tháp chuông nghiêng rất bắt mắt ở nhà thờ xứ đạo Đại lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.
Dịp Noel đi thăm cặp tháp nghiêng trên 100 tuổi ở nhà thờ xứ đạo Đại Lộ, tuyệt tác xây dựng còn ít người biết
Nhà thờ xứ đạo Đại Lộ ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương được trùng tu xây dựng năm 1938, hai tháp chông tả hữu xây năm 1914.

Xem Video: Giáo xứ Đại lộ Miền Nam và còn có Giáo xứ Đại Lộ Miền Bắc và những hình ảnh quý báu của hai giáo xứ

//

Cặp tháp chuông 2 tầng 1 tum cao trên 15m, khoảng cách hai tháp chuông cách nhau tòa chính điện khoảng trên 60m. Công trình xây dựng năm 1914 (năm xây dựng tạc nổi tiền môn) bằng gạch đất sét nung. Cả hai tháp cùng nghiêng về phía Tây, mắt thường nom rõ nhưng chưa đo đạc bằng máy để xác định chính xác độ nghiêng cụ thể là bao nhiêu. 

Theo linh mục (cha xứ) Bùi Quang Cường, cặp tháp chuông này xây dựng năm 1914 cùng với các công trình nhà nguyện, giáo đường, nhà chung... gọi chung là Nhà thờ giáo xứ Đại Lộ, do cha xứ Nguyễn Khắc Cẩn (1880 - 1971) cùng giáo dân hưng công xây dựng. Công trình xây trên đất vượt thổ, nền móng yếu, Nhà thờ tuy nhỏ nhưng vừa xây xong đã có hiệu tượng rạn nứt nghiêng võng. Cặp tháp chuông cũng siêu nghiêng từ năm đó.

Năm 1938, Nhà thờ trùng tu xây dựng lại, dỡ bỏ nhà thờ cũ nhỏ hẹp xây nhà thời mới cao lớn hơn lưu dùng đến ngày nay, cặp tháp chuông nghiêng từ khi mới xây dựng, nhưng ở thế ổn định lại nằm ngoài nền móng và còn cách thánh đường con đường gom, nên giáo dân để nguyên không tháo dỡ.

Cặp tháp chuông nghiêng ở nhà thờ xứ đạo Đại lộ có niên đại trên 100 năm tồn tại trở thành một tuyệt tác kiến trúc, một sản phẩm du lịch đặc sắc ở Hải Dương, hiện còn ít người biết đến.

Dưới đây là một số hình ảnh cặp tháp chuông nghiêng:


Công trình xây bằng gạch nung đóng thủ công, vôi vữa, không nom thấy bê tông cốt thép, nhưng còn vững chãi mặc dù thời gian rêu phong, áo tường không còn nguyên vẹn.


Tháp chuông nghiêng bên hữu chính điện Nhà thờ.


Tháp chuông nghiêng bên tả chính điện Nhà thờ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật