Đưa 16 th‌i hà‌i nạn nhân thiệt mạng ở Anh về quê hương: Những giọt nước mắt nghẹn ngào từ người thân, hàng xóm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 27-11, 16 trong tổng số 39 th‌i hà‌i các nạn nhân thiệt mạng tại hạt Esse‌ּx, đông bắc London, Anh về tới sân bay Nội Bài. Ngay sau khi hạ cánh, đại diện các địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 nạn nhân về địa phương để bàn giao cho gia đình.
Đưa 16 th‌i hà‌i nạn nhân thiệt mạng ở Anh về quê hương: Những giọt nước mắt nghẹn ngào từ người thân, hàng xóm
Người dân Diễn Châu đón 2 lao động xấu số trở về.

Xem Video: Vụ 39 nạn nhân: 16 th‌i th‌ể đã về quê hương

//

Cái se lạnh đầu đông, mưa rả rích, lòng người cũng tê tái khi đón các th‌i hà‌i người quá cố gặp nạn ở Anh quốc hồi hương. Hơn một tháng trời thấp thỏm, lo âu, hy vọng rồi thất vọng. Đó là nỗi đau chung của không riêng gì 39 gia đình có người thân t‌ử nạ‌n, mà nó còn lay động đến tâm can hàng triệu triệu người trên toàn thế giới. Ra đi trong tâm thế mong được “đổi vận”, thoát nghèo, nay trở về trong tro tàn và nguội lạnh.

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, 8 chiếc xe cứu thương chở 8 th‌i hà‌i là công dân của H. Can Lộc (Hà Tĩnh) gồm: Võ Nhân Du, Trần Mạnh Hùng, Võ Văn Linh, Võ Văn Nhân, Trần Khánh Thọ (cùng trú xã Thiên Lộc), Nguyễn Đình Lượng (trú xã Thanh Lộc), Nguyễn Huy Phong (trú xã Vĩnh Lộc) và Phạm Thị Trà My (trú thị trấn Nghèn) đã về tới quê nhà. “Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, UBND H.Can Lộc đã bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để tổ chức lễ an táng”, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND H. Can Lộc cho biết.

Tại xã Thiên Lộc, chính quyền địa phương, các đoàn thể đã phân công các đoàn công tác cùng với thôn, xóm có mặt tại các gia đình nạn nhân để kịp thời hỗ trợ gia đình những phần việc cần thiết trong quá trình tiếp nhận, đón và tổ chức lễ tang. “Ngoài công tác chuẩn bị lễ tang cho người quá cố, các cán bộ trạm y tế cũng được tăng cường về các gia đình, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho thân nhân người bị nạn trong trường hợp cần thiết”, ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho hay.

Chiều ngày trước, gia đình đã dựng rạp trước sân nhà chờ đón th‌i hà‌i nạn nhân Trần Đình Lượng. Hàng trăm người thân, bà con chòm xóm đều tiếc thương cho Lượng, một thanh niên hiền lành, chịu thương chịu khó. Lượng đi xuất khẩu lao động với mong ước được tự lập và đỡ đần một phần kinh tế cho gia đình. Nào ngờ, tai ương ập đến khi tuổi đời còn khá trẻ, phía trước còn bao hoài bão và ước mong. “Thương nó, hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép là thế. Mong nó được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng”, một người hàng xóm nhận xét về Lượng.

th‌i hà‌i Võ Văn Linh về trong vòng tay người thân.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, kế hoạch đã được thống nhất giữa hai Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh, sẽ tổ chức 2 đợt di chuyển và bàn giao th‌i hà‌i hoặc lọ tro cốt của người bị nạn về các địa phương. Đợt 1 là vào lúc 7 giờ, ngày 27- 11, đại diện cơ quan chức năng và địa phương tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 5 th‌i hà‌i công dân Nghệ An và vận chuyển về bàn giao cho gia đình nạn nhân để tổ chức mai táng theo phong tục, tập quán và quy định của địa phương. Trong số đó, có 4 th‌i hà‌i có hộ khẩu thường trú tại H. Diễn Châu và 1 th‌i hà‌i có hộ khẩu thường trú tại H.Hưng Nguyên. Đợt 2 sẽ được Bộ Ngoại giao thông báo chính thức, UBND tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các Sở, ngành chức năng và địa phương liên quan tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao các th‌i hà‌i hoặc tro cốt còn lại cho gia đình nạn nhân.

Cả 5 th‌i hà‌i lần này đều được chu đáo đưa về bàn giao cho các gia đình. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những đau thương, mất mát và mong muốn các gia đình bớt đau thương, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung ở 2 bên con đường dẫn vào nhà 2 nạn nhân Nguyễn Văn Hùng và Hoàng Văn Tiếp (cùng trú xã Diễn Thịnh, H.Diễn Châu) để chờ đón các th‌i hà‌i trở về. Khi chiếc xe cứu thương về đến đường vào nhà anh Tiếp, một nhóm người ra bê chiếc quan tài được bọc rất kỹ càng vào nhà, nhiều người chứng kiến đã không cầm được nước mắt. “Gia đình sẽ đưa th‌i hà‌i 2 cháu về rồi làm lễ ở nhà thờ và ngày mai sẽ an táng cháu. Dù rất đau buồn nhưng gia đình đã chuẩn bị tâm lý từ nhiều ngày qua”, một người thân của nạn nhân Tiếp chia sẻ.

Còn tại gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, mọi công tác chuẩn bị cho lễ mai táng đã được chuẩn bị từ sáng. Rất đông người thân, bà con chòm xóm đến chia sẻ, thăm hỏi gia đình, đồng thời phụ giúp các công việc vặt. “Hùng là một người học giỏi, tài năng nhưng không ngờ số phận cháu thật ngắn ngủi. Cầu mong linh hồn của cháu siêu thoát”- một hàng xóm tiếc nuối.

Được biết, th‌i hà‌i các nạn nhân đều được gia đình tổ chức lễ mai táng vào ngày 28- 11.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10403
  1. Tài xế Bắc Ireland nhận tội trong vụ 39 người Việt tử vong trong xe tải
  2. Vụ 39 người chết ở Anh: Mắt xích quan trọng của đường dây đưa người ra nước ngoài sa lưới
  3. Vụ 39 người chết ở Anh: Đề nghị truy nã quốc tế 1 phụ nữ
  4. Công an Hà Tĩnh khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh
  5. Anh bắt thêm 2 nghi phạm vụ 39 người Việt tử vong trong container
  6. Cảnh sát Anh công bố nguyên nhân tử vong của 39 người Việt trong container
  7. Anh công bố nguyên nhân 39 người Việt thiệt mạng trong công-ten-nơ
  8. Thi hài, tro cốt toàn bộ 39 nạn nhân thiệt mạng ở Anh đã được đưa về nước
  9. Hoàn thành việc đưa 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh về nước
  10. Thi thể 23 nạn nhân còn lại vụ 39 người thiệt mạng ở Anh sẽ hồi hương vào hôm nay (30/11)
  11. Thi thể 3 nạn nhân Quảng Bình trong vụ 39 người chết ở Anh đã về đến quê nhà
  12. Nghệ An, Hà Tĩnh điều xe cứu thương ra Nội Bài tiếp nhận thi hài công dân và vận chuyển về bàn giao cho gia đình
  13. Hà Tĩnh: Tiếp nhận thi hài 8 nạn nhân tử vong trong container ở Anh đưa về quê nhà
  14. 3 nạn nhân quê Quảng Bình tử vong ở Anh được đưa về quê nhà
  15. Xứ Nghệ buồn của tác giả Nguyễn Lộc trong ngày tiếp nhận 16 trong số 39 thi thể nạn nhân thiệt mạng tại Anh
  16. Thi hài 39 nạn nhân tử vong ở Anh được đưa về nước trong 2 đợt
  17. Hàng nghìn người dân đến đón 13 thi hài trong vụ 39 người tử nạn ở Anh về với quê nhà Nghệ An - Hà Tĩnh
  18. Thi hài 13 nạn nhân tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã về đến quê hương, cơ quan chức năng trực tiếp bàn giao cho từng gđ
  19. Bộ Ngoại giao thông tin việc đưa thi thể 16 nạn nhân từ Anh về nước
  20. 16/39 thi thể người Việt tử vong ở Anh được đưa về nước
  21. Anh bắt thêm nghi phạm sau khi tài xế vụ 39 người Việt thiệt mạng trong container nhận tội
Video và Bài nổi bật