Tiền đạo Anh Đức xin chia tay đồng đội, rút khỏi đội tuyển Việt Nam sau trận Thái Lan

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong bữa cơm trưa ngày 19/11, tiền đạo Nguyễn Anh Đức xin huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay đồng đội và rút lui sau trận đấu với Thái Lan ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022.
Tiền đạo Anh Đức xin chia tay đồng đội, rút khỏi đội tuyển Việt Nam sau trận Thái Lan
Anh Đức rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam ở tuổi 35. Ảnh: Thuận Thắng.

Xem Video: Tiền đạo Anh Đức tâm sự về đồng đội và Thầy Park tại ĐTQG

//

Sau khi cân nhắc thời điểm, Anh Đức quyết định bày tỏ ý định xin rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam với ông Park. Thông tin này không khiến nhà cầm quân Hàn Quốc bất ngờ và ông đã chấp thuận.

Lý do Anh Đức đưa ra là vì tiền đạo kỳ cựu này đã bước qua tuổi 35. Hàng công của tuyển Việt Nam cũng có các nhân tố kế thừa như Nguyễn Tiến Linh, Hà Minh Tuấn.

Đứng lên phát biểu sau buổi cơm trưa ngày 19/11, Anh Đức hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục phấn đấu, đoàn kết để mang lại nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Anh cũng mong muốn đội tuyển Việt Nam có một chiến thắng trước Thái Lan để làm quà chia tay mình.

Ở tuổi mà nhiều cầu thủ cùng lứa đã giải nghệ, làm huấn luyện viên, Anh Đức vẫn miệt mài ra sân. Anh cũng đã có đầy đủ các danh hiệu cá nhân, tập thể trong sự nghiệp của mình. Đây có thể là thời điểm thích hợp để rút lui.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật