Theo bác sỹ Hoàng Sầm – Chủ tịch viện y học bản địa Việt Nam: “ viêm đại tràng có rất nhiều nguyên nhân gây ra như do ký sinh trùng như amip, giun, sán,…các loại vi khuẩn, hóa chất, do ăn uống, sau xạ trị vùng đại tràng, rối loạn cộng đồng vi khuẩn tại đại tràng…”
Tùy theo từng nguyên nhân gây viêm mà các triệu chứng bệnh viêm đại tràng cũng có những biểu hiện ra bên ngoài khác nhau, như triệu chứng viêm đại tràng do lỵ amip sẽ khác triệu chứng viêm đại tràng do trực khuẩn Shigella, khác với viêm do thiếu máu cục bộ...
viêm đại tràng cấp tính
viêm đại tràng cấp tính thường xảy ra do các nguyên nhân như đại tràng nhiễm lỵ amip, trực khuẩn Shigella, thiếu máu cục bộ tại đại tràng,…
Các triệu chứng nhìn chung diễn ra rầm rộ khiến người bệnh mệt mỏi. Một số triệu chứng điển hình như: Đau bụng đột ngột, tiêu chảy, phân lẫn máu, sốt cao, buồn nôn và nôn mửa…
Người bệnh cần hết sức cảnh giác với triệu chứng cấp tính này, bởi nếu tiêu chảy nặng, sốt, nôn nhiều có thể dẫn tới mất nước nặng, nguy cơ rối loạn nước – điện giải và tử vong nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời.
Các triệu chứng viêm đại tràng cấp tính thường diễn ra rầm rộ trong khoảng thời gian ngắn, thường trong khoảng vài ngày đến một tuần. Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng này có thể đến và đi nhanh chóng mà không cần điều trị gì.
viêm đại tràng mạn tính
Nếu viêm đại tràng cấp tính được chữa trị kịp thời, ổ viêm lành hoàn toàn thì bệnh đã khỏi. Những nếu sau một đợt viêm cấp tính rầm rộ, bạn thấy tình trạng đi ngoài của mình trở nên bất thường, thì hãy cẩn thận bởi rất có thể đây là dấu hiệu viêm đại tràng mạn tính.
Theo bác sỹ Hoàng Sầm - Chủ tịch viện y học bản địa Việt Nam: “ viêm đại tràng mạn tính có các đặc điểm sau: phân có thể trước táo sau nát, phân nát thường xuyên, buổi sáng đi ngoài 2-4 lần,…Khi soi đại tràng thấy niêm mạc bị xung huyết.”
Những ổ viêm trên đại tràng không tự lành được dẫn đến viêm mạn tính
Các triệu chứng bệnh viêm đại tràng mạn tính bao gồm:
- Đau bụng
- Rối loạn đại tiện: người bệnh thường xuyên buồn đi ngoài, nhất là vào buổi sáng. Khi ăn uống không hợp thì càng đi ngoài nhiều hơn.
- Rối loạn tính chất phân: Phân lỏng nát không vào khuôn, lẫn nhầy có khi lẫn máu.
Ngoài các triệu chứng thường gặp trên, người bệnh có thể có một số các triệu chứng khác như đầy bụng, chướng hơi, ăn uống kém,…
Thường xuyên đi đại tiện với phân lỏng nát là triệu chứng viêm đại tràng mạn tính
Trên đây là những triệu chứng mà người bệnh thường gặp nhất. Trên thực tế, bạn có thể gặp phải những triệu chứng viêm đại tràng không phổ biến mà trên đây chưa đề cập đến.
Theo GS.BS Nguyễn Ngọc Lanh – Nguyên giảng viên Đại học Y Hà Nội: “ bệnh viêm đại tràng để trị triệu chứng thì rất dễ, nhưng để trị dứt điểm bệnh thì lại không dễ, bởi vì nó cứ mắc đi mắc lại.”
Nguyên nhân là do ổ viêm loét trên niêm mạc đại tràng rất khó để làm lành hoàn toàn. Khi ổ viêm không được bao bọc, làm lành thì các tác nhân gây bệnh sẽ kích thích làm tái phát bệnh.
Hiện nay, nhiều người bệnh quan tâm đến bài thuốc chữa viêm đại tràng của người dân tộc Dao do chứa dược liệu quý Ngải Tiên. Trong Ngải Tiên chứa hoạt chất Diterpenes coronerin khi vào đến đại tràng có thể bao bọc ổ viêm loét, khu trú và diệt khuẩn ẩn nấp trong ổ viêm. Từ đó, giúp lành viêm trực tiếp và chống tái phát viêm hiệu quả.
Bạn đọc có thể tìm hiểu rõ hơn về bệnh và phương pháp điều trị trên tại Khỏe 247 cũng như đăng kí để được các chuyên gia hàng đầu hiện nay về bệnh đường tiêu hóa tư vấn miễn phí cho trường hợp bệnh cụ thể.