Xem Video: THANH NIÊN ĐÁNH RẮM VÀO PHÒNG HÁT RỒI ĐÓNG CỬA
//
Bài viết được đăng tải trên MXH
Trung tiện – hay nói theo cách mà dân gian vẫn thường nói là “đánh rắm” thực chất là một hoạt động ѕіnh Lý tự nhiên của con người để đẩy những khí dư thừa trong cơ quan tiêu hóa ra bên ngoài nhằm giải thoát cho cơ thể khỏi một số chứng bệnh liên quan. Tuy nhiên, hành động này thường gây ra sự bất tiện và phảּn cảּm trong nhiều trường hợp không đáng có
Khi cơ thể con người này càng tích tụ nhiều chất khí này, lẽ dĩ nhiên giống như một cơ chế đào thải, cơ thể sẽ có hai đường để đẩy chất khí ra ngoài. Thứ nhất là qua đường miệng bằng hành động ợ hơi thường thấy sau khi ăn, đặc biệt là có sử dụng thêm các sản phẩm nước ngọt có ga. Thứ hai như đã nói là qua đường hậu môn dưới hình thức trung tiện.
Cô nàng cũng dính phải trường hợp dở khóc dở cười này:
“Chắc chẳng có ai khổ như con em em đâu. Nó yêu được thằng nặc nô, lớn tướng rồi mà vẫn còn chơi mấy trò nghịch ngốc mà suýt bỏ mạng vì mấy cái trò vớ va vớ vẩn.
Chả là đêm qua nó đi nhậu về ghé qua chỗ con em em, đ hiểu nghĩ gì mà nó đánh rắm trong chăn xong trùm con ny trong đấy gần chục phút, thấy con bé nằm im bất động rồi mới tá hoả gọi cấp cứu. Nó om thêm tí nữa khả năng chắc em em nghẹo cứng mọe
Giờ thì con em em đã tỉnh lại, mà câu đầu tiên nó nói với thằng kia là “Ăn cái gì mà rắm thối thế!?”. May cho nó là em em hiền, phải em thì em chửi cả lò thằng ny rồi Đùa dai đ chịu được.
Hồi chuông cảnh tỉnh cho mấy ông đã không lường được rắm mình thối lại còn thích mang rắm ra làm trò đùa. Tháng cô hồn hiểm họa sẽ được nhân 2 đấy đ đùa được đâu ”
Cô gái đáng thương
Tùy vào giới tính và độ tuổi mà tỷ lệ đánh rắm ở mỗi người là khác nhau, thông thường nam giới có xu hướng đánh rắm nhiều hơn nữ. Có thể dựa vào tần suất và mùi thối mà người ta có thể chẩn đoán được bệnh.
bình luận của CĐM
bình luận của CĐM
bình luận của CĐM