2 năm con nằm ở ICU, cuốn sổ đặc biệt mang tên Nhật ký bệnh viện

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bé Bùi Ngọc Thạch sinh năm 2004, xã Đông Bắc, Kim Bôi, Hòa Bình bị viêm não Nhật Bản di chứng nặng khiến não bị tổn thương. Suốt 2 năm qua Thạch nằm ở khoa Hồi sức Tích cực suốt và chờ hi vọng một ngày em bình phục.
2 năm con nằm ở ICU, cuốn sổ đặc biệt mang tên Nhật ký bệnh viện
Ông Diệt với cuốn sổ nhật ký bệnh viện cùng con .

Cuốn sổ đặc biệt

Ông Bùi Ngọc Diệt là cha của Thạch, suốt 2 năm qua ông không rời xa bệnh viện lấy một ngày chỉ sợ con vắng bố sẽ buồn. Ông kể Thạch dù sống thực vật nhưng em vẫn hiểu bố nói gì. Có lúc, Thạch ngủ dậy mắt đưa đưa không thấy cha đâu là hai hàng nước mắt của em lăn dài trên má. Vì thế, ông Diệt không dám đi đâu vì sợ con cần cha.

Xem Video: Cậu bé tỉnh lại sau 2 năm hôn mê vì viêm não Nhật Bản

//

Suốt 2 năm con đi viện, ông chưa 1 ngày dám thuê giường nằm mà chỉ tiện chỗ nào ngả lưng được là ngủ. Khi còn ở bệnh viện Nhi trung ương, giàn hoa giấy khu nhà 8 tầng được ông Thạch nhớ mãi đó là nơi ngủ của ông suốt 6 tháng. Ông sợ thuê nhà đi xa nếu bác sĩ cần gọi điện vào không kịp nên chỉ ở đó.

Người cha này đặc biệt với cuốn sổ ghi chép bệnh viện. Cuốn sổ bằng bàn tay, đã cũ mèn vì được ông ghi suốt 2 năm qua. Lật giở từng trang giấy hoen vàng, ông Thạch đọc rõ ngày nào Thạch phải thở máy, ngày nào bệnh tình em nặng, ngày nào em mệt. Những ngày đóng viện phí tạm ứng, những ngày bác sĩ gặp riêng người nhà bệnh nhân. Tất cả ông ghi lại bằng nét chữ nguệch ngoạc của người cha đã gần 60 tuổi.

Cuốn sổ của ông Diệt ghi lại những ngày con nằm viện.

Không chỉ ghi chép lại nhật ký tình hình bệnh của con, ông Diệt còn ghi lại hết tất cả những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cha con ông từ suất cơm miễn phí, hộp cháo tình thương tới tiền và chăn, chiếu. Ông Diệt kể ghi lại hết để sau này Thạch khỏe lại ông sẽ cho con đọc để con biết rằng khi con bị bệnh đã có rất nhiều người đồng hành cùng con.

Những nhà hảo tâm đã hỗ trợ, ông không biết đặt tên là gì chỉ ghi tạm “nhóm tình thương Láng Thượng, quà Tết…

Những dòng nhật ký xen lẫn nhau từng ngày. Ví dụ ngày 23/1/2018 gia đình Ánh Hồng tài trợ 3 triệu đồng, ngày 27/1 hội từ thiện Sóc Sơn 1 triệu đồng…lại xen vào đó là Thạch chụp CT, Thạch, bác sĩ Hường tư vấn thời gian khá dài, toàn thở máy… đó là những dòng chữ ông Diệt ghi lại. Những mốc thời gian đó ông nhớ như in.

Ông kể buổi tối, con ngủ ông ngồi cạnh không biết làm gì và thường lấy bút ra viết. Lúc đầu ông không biết viết gì rồi nghĩ sẽ viết lại từng ngày từng ngày ở viện với con bằng dòng chữ đơn giản nhất.

Thạch chỉ nằm im như một đứa trẻ không cười, ánh mắt đờ dại. Ông Diệt kiên trì nói chuyện với con. Ông bảo con biết đấy. Hàng ngày ông kể con nghe mọi chuyện từ bạn bè, gia đình, nhà trường. Có lúc, ông mở điện thoại cho con xem bóng đá. Nhìn ánh mắt của con lấp láy, ông thấy con bắt đầu thích vì trước khi chưa bệnh, cậu bé đam mê bóng đá vô cùng.

Hồi sinh do kiên trì

Bác sĩ Hoàng Công Tình – trưởng khoa Hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết Thạch được chuyển từ bệnh viện Nhi trung ương về bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình từ tháng 3/2018. Em bị viêm não Nhật Bản nhưng biến chứng não nặng nề. Đây là ca bệnh nằm ở khoa Hồi sức tích cực lâu nhất từ trước tới nay.

Ông Diệt chia sẻ chưa khi nào ông bỏ cuộc dù có lúc con chỉ còn 10 % hi vọng.

Hàng ngày, Thạch được điều dưỡng chăm sóc chu đáo cùng với bố của em. Thạch đang tập phục hồi chức năng, em có thể nhấc chân lên, tay nắm duỗi tốt. Điều đặc biệt Thạch không bị viêm phổi do thở máy nhiều ngày cũng như loét do tì đè. Điều này nhờ sợ chăm sóc tận tình của gia đình em cũng như nhân viên y tế.

Bác sĩ Tình cho biết trước đây cũng có nhiều ca bị di chứng sau viêm não Nhật Bản giống như của Thạch nhưng đều t‌ử von‌g. Thạch hồi sinh một phần cũng là nhờ gia đình em quyết tâm theo đuổi đến cùng. Có lúc tiên lượng của em cũng thấp nhưng gia đình vẫn kiên trì đồng lòng với bác sĩ cố gắng cứu em.

viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền theo đường máu qua trung gian truyền bệnh là muỗi culex, do virus viêm não Nhật Bản B gây ra. Virus xâm nhập vào nhu mô não, gây phá hủy các tế bào thần kinh, bệnh diễn biến nhanh và có tỷ lệ t‌ử von‌g cao khoảng 10 - 25%. Cách phòng tốt nhất đó là tiêm phòng viêm não Nhật Bản. Bác sĩ Tình cho biết bệnh truyền qua véc tơ là muỗi nên bất cứ ai cũng có nguy cơ bị. Khi bị viêm não Nhật Bản di chứng não thường vô cùng nặng nề. Trường hợp của Thạch cũng nhiều lần thập tử nhất sinh.

Trong thời gian tới, Thạch sẽ được tăng cường phục hồi chức năng nhiều hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật