Thanh niên 10x bị bắt vì mua trang phục Công an hàm thiếu úy mặc cho “oai” với bạn bè

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại cơ quan công an, Đệ đã giao nộp bộ trang phục công an đang mặc, 1 bộ trang phục Cảnh sát cơ động cùng bộ cầu vai kết hợp, 1 cây roi điện, 1 cây gậy 3 khúc và 1 còng số 8.
Thanh niên 10x bị bắt vì mua trang phục Công an hàm thiếu úy mặc cho “oai” với bạn bè
Ảnh minh họa

Ngày 19-10, Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý về hành vi "Sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu Công an nhân dân" đối với đối tượng Tào Kim Đệ (SN 1999; ngụ ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Xem Video: Tây Ninh bắt 2 đối tượng giả danh công an 

//

Tào Kim Đệ cùng các giấy tờ nộp tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, trưa 17-10, tại một cửa hàng trên đường Lê Lợi, phường 6 (TP Sóc Trăng), người dân nhìn thấy Đệ mặc trang phục công an bước vào nhưng có nhiều biểu hiện khả nghi nên gọi điện thoại báo cho công an phường.

Bảng tên giả được Đệ đặt mua trên mạng

Khi bị mời về trụ sở công an làm việc, bước đầu Đệ khai nhận lên mạng đặt mua trang phục công an, roi điện, gậy 3 khúc, còng số 8… về sử dụng để… ra oai với người khác.

Trang phục, giày, nón, roi điện, gậy 3 khúc... được Đệ giao nộp lại cho công an

Tại cơ quan công an, Đệ đã giao nộp bộ trang phục công an đang mặc, 1 bộ trang phục Cảnh sát cơ động cùng bộ cầu vai kết hợp, 1 cây roi điện, 1 cây gậy 3 khúc và 1 còng số 8.  

Bắt 2 đối tượng giả danh công an | THDT

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật