Tin liên quan
Kyodo News hôm nay, 14/10, đưa tin số nạn nhân thiệt mạng vì bão Hagibis ở Nhật Bản đã tăng lên 40 người. 100 người bị thương, và 16 người khác vẫn đang mất tích.
Trong khi đó, khoảng 30.000 người hiện không thể về nhà và buộc phải lưu trú trong các trại sơ tán.
“Vì có nhiều người được cho là đang mất tích, nên chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm cứu hộ”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết trong một cuộc họp báo.
Xem Video: Siêu bão Hagibis gây thiệt hại tại Nhật Bản
//
Tại Tokyo và khu vực lân cận, khoảng 53.000 căn hộ hiện đang chịu cảnh thiếu điện.
130.000 căn hộ trên khắp Nhật Bản đang bị thiếu nước.
Hệ thống tàu điện, gồm tàu cao tốc Shinkansen, cùng 2 sân bay Narita - Haneda dự kiến sẽ hoạt động bình thường vào hôm nay.
Bão Hagibis đổ bộ Nhật Bản hôm 12/10, với sức gió lên tới 216km/h.
Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ thủ đô Tokyo kể từ năm 1958. Chính quyền Nhật Bản đã phải ban hành mức độ cảnh báo thời tiết cao nhất ở 7 quận, bao gồm cả Tokyo.
Bộ Đất đai và Vận tải Nhật Bản xác nhận các con đê chạy dọc 21 tuyến đường thủy bị vỡ, trong đó có sông Chikuma ở tỉnh Nagano, tây bắc thủ đô Tokyo.
Đường sá ngập trong nước bùn. Nhà cửa trong khu vực chìm sâu 2-3m nước. "Tôi không biết làm thế nào dọn được đám bùn này. Thực sự là một vấn đề", một người dân thốt lên.
Một cây cầu bị sập xuống sông Chikuma và lụt lội khiến cho hoạt động đường sắt tê liệt. Một kho bảo trì cho tuyến cao tốc Hokuriku Shinkansen bị nước bủa vây. Hãng đường sắt Đông Nhật Bản báo cáo 10 đoàn tàu, với tổng cộng 120 toa, bị hư hại vì thủy thần.
BBC đưa tin, hơn 110.000 người đang tham gia vào các chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn sau bão. Việc sơ tán người dân đến vùng đất cao hơn được tiến hành trong khi điện bị mất và thang máy không hoạt động. Các nhân viên phải đưa dân lên tầng cao và đảm bảo tất cả mọi người đều an toàn.
Theo Kyodo, 1 cụ bà 77 tuổi bị rơi sau khi được giải cứu từ ngôi nhà bị cô lập vì lũ sau bão Hagibis ở tỉnh Fukushima hôm 13/10. Cụ bà qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.
Xem Video: Nhật Bản tăng cường tìm kiếm cứu hộ sau siêu bão Hagibis
//
Theo các đại diện của sở này, hai nhân viên đã tham gia vào nhiệm vụ cứu hộ; trong đó cụ bà được đặt vào một tấm vải bọc hình cái túi và máy bay trực thăng dùng dây kéo lên. Một trong các nhân viên cứu hộ đã làm rơi cụ bà khi anh đưa bà lên trực thăng vì bà đã không được buộc vào dây đúng cách.
Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân mắc kẹt sau bão Hagibis. Ảnh: Reuters.
Giải cứu các nạn nhân sau bão Hagibis bằng trực thăng. Ảnh: Kyodo.
"Chúng tôi vô cùng hối tiếc vì đã thực hiện sai quy trình" trong lúc giải cứu, ông Hirofumi Shimizu, thuộc Sở Cứu hỏa Tokyo, nói với báo giới.
Thủ tướng Shinzo Abe đã chỉ thị cho các quan chức Nhật triển khai thêm xe tải bơm nước đến để hút nước ở những vùng ngập lụt.
"Cứu người là quan trọng nhất. Hơn 110.000 nhân viên từ các lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, bảo vệ bờ biển, phòng vệ... đang tham gia các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Tôi muốn họ làm việc thâu đêm", ông Abe nói.
Hagibis là cơn bão tồi tệ nhất tấn công Nhật Bản trong nhiều thập niên qua.
Hiện việc đánh giá thiệt hại ở quy mô toàn diện đang được thực hiện. Trong khi đó, mưa tiếp tục đổ xuống các vùng bị ảnh hưởng vào chiều nay (14/10)
Các nhà chức trách kêu gọi người dân tiếp tục thận trọng gần các con sông ngập nước và nguy cơ lở đất ở một số nơi.