Cầu Liên Giang hay còn gọi cầu Bến Lội thuộc xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong được Hợp tác xã Liên Giang và người dân địa phương xây dựng từ năm 1992. Cầu được xây dựng chủ yếu phục vụ việc đi lại, sản xuất của người dân địa phương. Vì vậy, cầu được thiết kế, xây dựng nhỏ hẹp, trọng tải chỉ dưới 3 tấn. Qua vài chục năm sử dụng, cầu Bến Lội nay đã bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho phương tiện có trọng tải lớn trên 3 tấn. Điều đáng nói từ khi có trạm thu phí BOT đóng trên đường Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Triệu Giang hoạt động, ước tính mỗi ngày có hơn 1.200 lượt xe di chuyển qua lại trên chiếc cầu này để né trạm thu phí, trong đó, nhiều xe có trọng tải vượt quy định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, nhất là vào ban đêm.
Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã nhiều lần phản ánh lên cấp trên cần quan tâm, bố trí nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp cầu Bến Lội, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các phương tiện khi tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa lũ. Huyện Triệu Phong cũng đã lập dự án xây dựng lại cầu mới hoàn toàn. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa thể triển khai được. Trong khi chờ đợi vốn thì hàng ngày dù cầu yếu xuống cấp vẫn phải cố “cõng” phương tiện vận tải qua lại .
Xem Video: Quảng Trị: Cầu tiền tỷ xây dở rồi… “đắp chiếu”!
//