Mỹ xây tường biên giới với Mexico

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi được Tòa án tối cao “bật đèn xanh”, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu cụ thể hóa chính sách chống nhập cư gây tranh cãi bằng việc triển khai xây dựng bức tường biên giới với Mexico.
Mỹ xây tường biên giới với Mexico
Một đoạn hàng rào ở biên giới tại bang New Mexico, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 3-9 đã thông qua việc sử dụng 3,6 tỷ USD từ ngân sách xây dựng quốc phòng cho 11 dự án xây tường biên giới với Mexico. Việc xây dựng bức tường dài 282km có thể bắt đầu trong 100 ngày tới. Để huy động ngân sách cho dự án này, Mỹ phải “hy sinh” 127 dự án quốc phòng khác.

Thực hiện lời hứa khi tranh cử, đầu năm nay, Tổng thống Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có thể sử dụng khoảng 8 tỷ USD ngân sách cho dự án này mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Quyết định này dấy lên sự tranh cãi mạnh mẽ tại Mỹ. Những người phản đối cho rằng ông Trump đã “lạm quyền” và rằng việc này sẽ làm suy yếu khả năng quốc phòng của Mỹ vì nhiều dự án quân sự trong và ngoài nước bị dừng lại.

Một cuộc chiến pháp lý đã diễn ra, nhưng cuối cùng chiến thắng thuộc về Tổng thống Trump khi Tòa án tối cao Mỹ ngày 26-7 ra phán quyết đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới, cho phép ông Trump được sử dụng ngân sách để xây tường biên giới với Mexico.

Cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico bắt đầu xuất hiện vào năm 2014 và khiến hệ thống nhập cư của Mỹ bị quá tải. Thời gian qua, vấn đề nhập cư luôn “nóng” trên chính trường Mỹ. Cả đảng Cộng hòa và Dân chủ đều tìm cách thay đổi luật nhập cư, nhưng đều không thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật