Chùa Ve Chai, điểm sống ảo độc đáo thu hút giới trẻ ở Đà Lạt

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với lối kiến trúc đặc biệt với những mảnh sứ đầy màu sắc và họa tiết khác nhau, chùa Linh Phước (chùa Ve Chai) thu hút rất nhiều du khách ghé thăm khi tới Đà Lạt.
Chùa Ve Chai, điểm sống ảo độc đáo thu hút giới trẻ ở Đà Lạt
Ảnh minh họa

Cách trung tâm thành phố khoảng 6 km, chùa Linh Phước tọa lạc tại phường 11, Đà Lạt, Lâm Đồng. Chùa Linh Phước được khởi công xây dựng vào năm 1949 do Phật tử địa phương góp công. Nằm trên hướng đi Trại Mát, trên đường tới đây, bạn sẽ ngang qua con đèo nhỏ. Đứng trên đèo, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt thơ mộng với hàng nghìn nhà lồng rực sáng khi đêm xuống. Ảnh: Homespagovap.

Đến năm 1952, toàn bộ công trình được hoàn tất sau 3 năm. Năm 1990, vị trụ trì đời thứ 5 là Thượng tọa Thích Tâm đã huy động và kêu gọi sự đóng góp của các Phật tử để tu sửa, xây dựng diện mạo mới cho ngôi chùa. Được biết đến như ngôi chùa lớn nhất Đà Lạt, Linh Phước mỗi năm hấp dẫn hàng nghìn lượt khách hành hương. Ảnh: Spychem, Thinbui__.

Nơi đây còn có tên gọi khác là chùa Ve Chai bởi lối kiến trúc đặc biệt với các bức tường được khảm bằng những mảnh chén, bát vỡ đầy màu sắc, hoạ tiết khác nhau. Nét độc đáo ấy đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước khi có dịp tới Đà Lạt. Ảnh: _Xiiuxiiu_, Canhciu.

Ngôi chùa sở hữu rất nhiều góc check-in đẹp cho bạn sống ảo. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm bức tượng được đặt ở những vị trí khác nhau trong chùa. Số tượng này được chế tác rất kỳ công và làm hoàn toàn bằng sáp. Mỗi bức tượng là một khuôn mặt, hình dáng riêng của nhà sư. Ảnh: Jinny_zziizz, Jogod.mata.

 

Công trình trung tâm của chùa là tòa chánh điện dài 33 m, rộng 12 m với kiến trúc cầu kỳ. Nổi bật nhất là hai hàng cột rồng dọc hai bên chính điện, những bức phù điêu giới thiệu lịch sử Phật Thích Ca và những điển tích trong các kinh Pháp hoa, kinh A di đà. Tất cả đều được khảm công phu bằng những mảnh sành, mảnh chai. Ảnh: Lylychuu, Miutruongg.

Nằm trong khuôn viên chùa Linh Phước, tháp 7 tầng có độ cao 36 m, được xem là tháp chuông cao nhất Việt Nam. Trên tầng 2, chiếc chuông lớn nhất nhất Việt Nam sở hữu chiều cao 4,3 m, nặng 8,5 tấn. Miệng chuông rộng 2,33 m. Sản phẩm này được chế tác kỳ công trong suốt 1 năm bởi các nghệ nhân đúc chuông 3 đời đến từ Huế. Ảnh: Letrang248, Oanh_kieuuu_.

Tượng Bồ tát Quán Thế Âm nằm bên trái tháp 7 tầng, có chiều cao 17 m, nặng khoảng 3 tấn. Điểm nổi bật của bức tượng này là được kết bằng 650.000 bông hoa bất tử, loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Công trình được hoàn thành từ bàn tay tỉ mỉ của hàng trăm Phật tử địa phương trong 36 ngày. Ảnh: Vukymnguyen, Trang.ry.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật