40 tuổi 2 con, mẹ vẫn nhất quyết sinh thêm, bác sĩ mổ bắt con lắc đầu ’em bé bị dị tật’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quyết sinh bằng được một đứa con trai sau khi đã có 2 cô con gái, người mẹ 40 tuổi đau đớn nhìn con trai ra đời không nguyên vẹn.
40 tuổi 2 con, mẹ vẫn nhất quyết sinh thêm, bác sĩ mổ bắt con lắc đầu ’em bé bị dị tật’
Ảnh minh họa

Mỗi một đứa trẻ đến với thế giới này dù là trai hay gái thì cũng là món quà vô gia mà ông trời đã ban tặng. Để nhìn thấy con được khỏe mạnh chào đời, trước đó là bao cố gắng, nước mắt và sự hy sinh quá lớn của mẹ. Con cái cũng chính là niềm an ủi, động viên cho cha mẹ lúc tuổi về già. Nhưng, trong suy nghĩ của rất nhiều người ngày nay vẫn còn rất nặng tư tưởng “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Cũng bởi như vậy mà một vụ việc đau lòng đã xảy ra.

Để có một đứa con trai, mẹ 40 tuổi nhất quyết được sinh lần 3

Theo Sohu, một bệnh viện tại Trung Quốc đã xác nhận trường hợp một sản phụ, 40 tuổi nhập viện sinh con. Được biết, chị này đã từng trải qua sinh nở và có 2 cô con gái. Tuy vậy, vì muốn có một đứa con trai nối dõi tông đường, người mẹ dù biết có nhiều rủi ro trong lần mang thai này nhưng vẫn nhất quyết sinh thêm lần nữa.

Xem Video: Xót xa bé gái bị xa lánh vì mắc dị tật "miệng quỷ" 

//

Điều đáng nói là gia đình chồng không mấy hiểu biết cho lắm. Mẹ chồng chị là người bảo thủ, bà không muốn con dâu đến bệnh viện để kiểm tra hay siêu âm theo lịch. Nếu có vấn đề gì bà sẽ nhờ bà mụ xem.

Mang thai lớn tuổi có rất nhiều nguy cơ bị biến chứng thai kỳ, thậm chí là con sinh ra bị khuyết tật bẩm sinh. Trong khi, việc thăm khám của chị cũng không được thực hiện đúng lịch, nguy hiểm là điều khó tránh.

Thai kỳ diễn ra khá suôn sẻ. Gần đến ngày dự sinh, chị được đưa vào viện sinh con. Sau khi nhận định tình trạng thể chất, tuổi tác và sức khỏe của sản phụ, bác sĩ chỉ định sinh mổ. Điều không may đã xảy đến.

Trong quá trình mổ bụng để lấy đứa bé ra ngoài, bác sĩ nhìn vào chỉ biết lắc đầu. Gia đình nhìn thấy đứa trẻ cũng vô cùng sốc. Quá trình để đứa đứa bé này đến ngày hôm nay là một chặng đường khá gian nan. Bất chấp rủi ro, người mẹ đã mạo hiểm để có được con. Nhưng, cuối cùng con bị dị tật.

Bác sĩ cho biết: “Một tình trạng nghiêm trọng như này, nếu được thăm khám định kỳ, rất có thể tránh được”.

“Tôi không biết đứa trẻ dị tật này được chào đời có phải là may mắn cho gia đình hay không”.

Ngăn ngừa tình trạng dị tật bẩm sinh ở trẻ

Để em bé khỏe mạnh đến tận ngày ‘mẹ tròn con vuông’, mẹ bầu cố gắng thực hiện đủ các điều sau đây nhé.

1. Khám thai, siêu âm đầy đủ

Để bảo vệ sức khỏe cho bà bầu và thai nhi, các xét nghiệm khi mang thai cần được thực hiện đầy đủ và đúng lịch. Đặc biệt, với những phụ nữ lớn tuổi, những xét nghiệm là rất quan trọng. Có những lần khám thai, siêu âm quan trọng có thể giúp phát hiện kịp thời những vấn đề của thai nhi. Tùy theo trường hợp, mẹ có thể chọn chấm dứt thai kỳ hoặc được điều trị sớm để giảm bớt mức độ nghiêm trọng xảy đến cho mẹ và bé.

2. Tránh xa môi trường ô nhiễm và các thiết bị điện tử

Sống trong môi trường bị ô nhiễm có vi khuẩn, bụi bẩn, mẹ bầu dễ bị nhiễm bệnh dẫn đến các vấn đề sức khỏe, thậm chí có nguy cơ dị tật thai nhi. Thêm nữa, khi đã có bầu, mẹ cũng nên hạn chế hoặc tốt nhất không nên dùng các thiệt bị điện tử như điện thoại di động, máy tính, iPad, v.v. Bởi vì, việc dùng thường xuyên có thể khiến mẹ mệt mỏi. Thêm nữa, màn hình các thiết bị điện tử đó có một số bức xạ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và em bé trong bụng.

Xem Video: Tội Nghiệp Em bé dị tật chào đời với đôi mắt lồi đỏ ngầu

//

3. Tránh xa các chất ô nhiễm

Các chất ô nhiễm như chất thải, khí thải, khói thu‌ốc l‌á,… rất có hại đối với phụ nữ mang thai. Có thể gây ra các vấn đề như sẩy thai, dị tật thai nhi, bệnh bẩm sinh,… Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và em bé, bà bầu tốt nhất là tránh xa các chất hoặc nguồn gây ô nhiễm.

4. Cân bằng dinh dưỡng, chọn thực phẩm an toàn

Mỗi giai đoạn của thai kỳ, thai nhi sẽ cần nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Chẳng hạn cần bổ sung axit folic trong 3 tháng đầu thai kỳ để phòng ngừa nguy cơ dị tật cho thai. Mẹ bầu cần đảm bảo bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển khỏemạnh của thai nhi.

Mẹ bầu hãy chú ý bổ sung nguồn thực phẩm giàu protein như cá và thịt lợn,… Mẹ nên ăn nhiều trái cây và rau quả để bổ sung chất xơ, có thể ngăn ngừa táo bón thai kỳ.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn thực phẩm cũng cần chú ý để đảm bảo hợp vệ sinh, an toàn. Hạn chế hoặc tuyệt đối không ăn những thực phẩm không lành mạnh.

Mùa hè, không nên ăn dưa hấu qua đêm để tránh viêm dạ dày ruột cấp tính và thậm chí dẫn đến sẩy thai.

5. Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi

Việc nghỉ ngơi không đủ cũng có ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của thai nhi. Mẹ bầu nên cố gắng sắp xếp công việc để được nghỉ ngơi đầy đủ. Đặc biệt mẹ bầu không nên thức khuya. Thức khuya, ngủ không đủ giấc khiến c‌ơ th‌ể mệt mỏi, uể oải, khiến c‌ơ th‌ể tiết ra các chất có hại, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật