Mỹ hé lộ lý do khiến Đài Loan tăng chi tiêu quân sự

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm 15/8, đại diện hàng đầu của Mỹ ở Đài Loan nhấn mạnh Washington hy vọng Đài Bắc tăng cường chi tiêu ngân sách quốc phòng giữa lúc mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng lớn.
Mỹ hé lộ lý do khiến Đài Loan tăng chi tiêu quân sự
Quân đội Đài Loan tập trận. (Ảnh: CNA)

Theo Taiwan News, đại diện hàng đầu của Mỹ ở Đài Loan, ông W. Brent Christensen cho biết, “Mỹ thấy Đài Loan không chỉ theo đuổi những nền tảng cần thiết để đảm bảo năng lực phòng thủ mà còn kiên trì tự phát triển ngành công nghiệp quốc phòng”.

Nhận định của ông Christensen được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố, Đài Bắc đang tự phát triển các máy bay huấn luyện, tàu ngầm và công nghệ vũ khí bên cạnh dàn vũ khí đặt mua từ Mỹ.

“Những khoản đầu tư của Đài Loan là đáng khen ngợi giữ lúc Đài Loan cam kết tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng thường niên nhằm đảm bảo chi tiêu hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của năng lực phòng vệ. Chúng tôi đánh giá cao con số chi tiêu tiếp tục gia tăng tương xứng với những mối đe dọa ngày càng lớn mà Đài Loan đang đối mặt”, ông Christensen nhấn mạnh.

Ông Christensen hiện giữ chức Giám đốc viện Mỹ ở Đài Loan, cơ quan được xem như đại sứ quán Mỹ ở Đài Loan kể từ khi hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1979.

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan như một tỉnh ly khai và sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào lãnh thổ đại lục.

Để gia tăng thêm sức ép ngăn cản các lực lượng ủng hộ dân chủ ở Đài Loan, Trung Quốc đã tái triển khai chiến dịch cô lập ngoại giao bằng cách thuyết phục một số nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ bỏ quan hệ với hòn đảo này. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc cũng tăng cường tiến hành tập trận bên trong và xung quanh eo biển Đài Loan.

Trong khi đó, dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, Mỹ vẫn hỗ trợ Đài Loan cải thiện năng lực quốc phòng.

Theo ông Christensen, kể từ năm 2008, Mỹ đã bán số vũ khí trị giá hơn 24 tỷ USD cho Đài Loan. Số tiền này bao gồm thương vụ hồi tháng Sáu, Mỹ bán 108 xe tăng M1A2 Abrams, 250 tên lửa Stinger với tổng giá trị 2,2 tỷ USD cho Đài Loan.

Ngoài ra, riêng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua các thương vụ bán lô vũ khí trị giá 4,4 tỷ USD cho Đài Loan.

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất cứ doanh nghiệp nào của Mỹ tham gia vào các thương vụ này. Thậm chí, Trung Quốc xem việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là hành động gây ảnh hưởng xấu tới chủ quyền và an ninh quốc gia.

Trong năm nay, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 1,2 ngàn tỷ nhân dân tệ (178 tỷ USD). Con số này đưa Trung Quốc trở thành quốc gia có mức chi tiêu quân sự đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật