Vòng 21 V-League, HAGL phải thắng Bình Dương để trụ hạng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HAGL, chỉ hơn đội cuối bảng 3 điểm, nhận lệnh phải thắng B.Bình Dương, khi cuộc chơi Wake up 247 V-League chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc.
Vòng 21 V-League, HAGL phải thắng Bình Dương để trụ hạng
HAGL ở thế không được phép thua

Buổi tập cuối cùng của HAGL trước trận gặp B.Bình Dương diễn ra với không khí khá căng thẳng. HLV Lee Tae Hoon liên tục yêu cầu các cầu thủ dừng buổi tập để nhắc nhở và điều chỉnh 1 số động tác cho các học trò. Đây là thời điểm HAGL đang chịu rất nhiều áp lực, khi có nguy cơ xuống hạng.

Sau 20 vòng đấu, HAGL đang có được 23 điểm, xếp ở vị trí thứ 11. Tuy nhiên, họ chỉ hơn các đội xếp sau là Sài Gòn (23 điểm), Hải Phòng (23 điểm) về chỉ số phụ. HAGL chỉ hơn đội đứng bét bảng là Khánh Hòa cũng chỉ 3 điểm.

Rõ ràng đây là khoảng cách không an toàn, bởi chỉ cần một một trận thua có thể khiến đội bóng phố Núi rơi vào khu vực nguy hiểm.

Sáu trận đấu phía trước, bắt đầu là chuyến làm khách trên sân của Bình Dương ở vòng 21 Wake Up 247 V-League, là những trận chung kết của HAGL. Mỗi chiến thắng ở các trận đấu này đều có ý nghĩa 6 điểm. Còn nếu HAGL thua, họ sẽ tiến gần suất xuống hạng hơn bao giờ hết.

Điều tồi tệ có thể xảy ra bởi nên nhớ các đối thủ còn lại của HAGL ở mùa giải năm nay đều khát điểm. Bản thân đội bóng phố Núi cũng gặp bất lợi khi họ luôn có nhiều cầu thủ lên tuyển, đồng nghĩa với việc thể lực bị bào mòn.

Phải thắng Bình Dương để ít nhất có vị trí an toàn với HAGL, rồi sau đó tính tiếp. Nhưng chuyến làm khách tại Gò Đậu lại quá khó khăn với đoàn quân của HLV Lee Tae Hoon.

Xuân Trường có giải cứu được HAGL?

Ở lượt đi, dù được chơi trên sân nhà nhưng HAGL cũng chỉ có thể giành kết quả hòa 1-1. Còn lượt về, đội bóng phố Núi gặp bất lợi sân khách, chưa kể thi đấu với áp lực về tâm lý, bên cạnh đó là những chấn thương của Văn Thanh hay Tuấn Anh.

Với đội chủ nhà, sau khi dừng chân ở AFC Cup, họ đang dồn hết sức cho mặt trận V-League. Về mặt lực lượng, rõ ràng những Anh Đức, Tấn Tài vẫn được đánh giá cao, dù đã có tuổi.

HAGL có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều, và kể cả có chơi một trận "tử chiến", cũng không đảm bảo cho họ có chiến thắng.

Trận đấu còn lại trong ngày 16/8 cũng rất đáng chờ đợi, giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội. Một chiến thắng giúp cho đội bóng thủ đô củng cố ngôi đầu và có lợi thế rất lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật