Người ở chùa bị tố dâ‌m ô nam sinh: Khó trục xuất

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phó Trưởng Ban Thường trực Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa cho biết những người không phải sư thầy rất khó xử lý và khó trục xuất.
Người ở chùa bị tố dâ‌m ô nam sinh: Khó trục xuất
Thích Đạo H đang bị tố cáo dâ‌m ô với nhiều sinh viên nam. (Ảnh Báo PLVN)

Người bị tố giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi với hàng loạt nam sinh viên là ông Thích Đạo H (hiện trông nom ở chùa Thanh Âm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

Theo đó nhiều lá đơn của sinh viên Trường Đại học trên địa bàn Hà Nội nêu đích danh người đang trụ trì chùa Thanh Âm đã có hành vị dâ‌m ô khi những sinh viên này về hoạt động tình nguyện tại chùa.

Xem Video: Bị tố hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể, 9 nam sinh nghỉ học 

//

Chiều 31/7, trao đổi với PV, thầy Thích Đạo Tĩnh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa cho biết:

"Sự việc sư thầy ở chùa Thanh Âm bị tố dâ‌m ô phía Giáo hội Phật giáo huyện vẫn chưa nắm được, hơn nữa người này không phải là người của Giáo hội.

Việc ông Thích Đạo H về chùa Thanh Âm chúng tôi cũng rất bức xúc và việc này cũng đã được đưa ra bàn trong cuộc họp dẫn tới các cấp chính quyền cũng không công nhận.

Chúng tôi cũng đề nghị Pháp Luật, nội vụ, dân vận xử lý trường hợp này vì đây là sinh hoạt trái phép, không phải người Giáo hội tuy nhiên hiện vẫn chưa xử lý được.

Giáo hội Phật giáo chỉ quản lý các sư, người này không phải sư sẽ không được Giáo hội, chính quyền công nhận nhưng dân đón về, họ nói sư bác, sư bà nên phía Giáo hội không nói được và không thể làm được gì. Chúng tôi chỉ đề nghị các cơ quan chức năng trục xuất nhưng bao ngày tháng vẫn như vậy nên chúng tôi sẽ đưa lên cấp trên để xử lý thật nghiêm.

Hiện chúng tôi đang phác thảo một công văn gửi Giáo hội Phật giáo TW về vụ việc như vậy".

Theo quan điểm của thầy Thích Đạo Tĩnh, sự việc ông Thích Đạo H bị tố dâ‌m ô nam sinh trước hết phải điều tra xem xét xem thực sự có có đúng thế không, nếu không đúng đăng lên sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến Giáo hội Phật giáo. Nếu ông H hay bất kỳ một nhà sư nào có hành vi đó thì phải trục xuất răn đe để làm gương cho những trường hợp khác.

Cùng ngày trao đổi thêm với PV, ông Nguyễn Đình Trọng -Phó Công an xã Trung Tú -Ứng Hòa chia sẻ:

"Mặc dù ông Thích Đạo H không đủ hồ sơ thủ tục giấy tờ nhưng do dân mời về nên cơ quan chức năng đuổi đi rất khó. Còn việc người này bị tố dâ‌m ô hiện chúng tôi mới nhận được thông tin đó.

Trong thời gian vừa rồi ông H dự kiến mở một khóa tu, sau khi nhận được thông tin này cơ quan chức năng đã đến tìm hiểu xem có đúng ông H mở khóa tu không?. Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi cũng lập biên bản yêu cầu ông Huấn khi nào mở phải báo cáo và làm đầy đủ thủ tục hồ sơ.

Qua buổi làm việc với ông Thích Đạo H vào ngày 24/7 về việc muốn mở khóa tu, chúng tôi nhận thấy bản thân ông không có giấy tờ gì ngoài tờ đơn xin mở khóa tu.

Điều kiện của người mở khóa tu phải là trụ trì và là người tham gia Giáo hội Phật giáo. Ở đây ông Thích Đạo H đều không đạt được điều kiện nào trong hai điều kiện trên nên ủy ban xã không đồng ý với yêu cầu của ông H.

Sáng 26/7, khi anh em công an xã đến chùa nắm bắt tình hình thì thấy có 37 học sinh trường Đại học Nông nghiệp và ĐH Bách Khoa về chùa.

Sau khi nắm tình hình, phía Ủy ban xã đã kết hợp với UBND huyện Ứng Hòa xuống làm việc nhưng ông H bảo ông không tổ chức mà các cháu tự về.

Xem Video:  Vụ ông già 79 hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em: Lộ bằng chứng phạm nhân lừa tòa

//

Tại đó chúng tôi cũng yêu cầu ai ở lại phải làm các thủ tục khai báo lưu trú. Đến chiều các cháu gần như về nhà hết thì có gần chục cháu ra xã khai báo lưu trú nhưng không có giấy tờ nên chúng tôi yêu cầu các cháu phải về.

Thậm chí khi các cháu bảo không có xe cộ để về nên phía ủy ban xã đã thuê xe cho các cháu về".

Nhận xét về ông Thích Đạo H, Phó trưởng công an thông tin: "Thời gian sống ở địa phương, mặc dù ông H mắc nhiều sai phạm nhưng chúng tôi cũng chưa nhận được đơn tố cáo nào tố ông H dâ‌m ô.

Bản thân ông H trước đó đang học lớp Trung cấp Phật học nhưng bị đuổi nên không có bằng cấp gì. Ở địa phương ông không nhận là trụ trì mà chỉ nhận là người trông nom chùa. Ông về chùa cũng do người dân đưa về nên chỉ người dân mới có thể trục xuất được ông H".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật