Ngắm vẻ đẹp tinh khôi của các thí sinh ở Khánh Hòa

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng Báo Báo Online ngắm những nét đẹp tinh khôi của các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 ở Khánh Hòa
Ngắm vẻ đẹp tinh khôi của các thí sinh ở Khánh Hòa
Ảnh minh họa

Tại Khánh Hòa, môn vật lý có 6.161 thí sinh dự thi trên tổng số 6.191 thí sinh đăng ký, hóa học có 6.167 thí sinh dự thi trên 6.195 thí sinh đăng ký, sinh học có 6.106 thí sinh dự thi trên 6.127 thí sinh đăng ký.

Xem Video: Thí sinh ăn cơm “bụi”, ngủ tạm ở trường trong lúc chờ thi

//

Các thí sinh cho rằng đề thi năm nay có tính phân hóa cao

Đa số thí sinh đánh giá đề thi có khoảng 60-70% là kiến thức cơ bản, độ khó tập trung vào khoảng 10-15 câu cuối trong số 40 câu trắc nghiệm mỗi môn. Trong đó có các câu hỏi về thí nghiệm, thực hành, yêu cầu thí sinh phải biết cách vận dụng.

Theo các thí sinh, đề thi được đánh giá là ở mức độ vừa phải, có tính phân hóa. Điều này phù hợp với tính chất của kỳ thi "2 trong 1" là vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Vẻ đẹp tinh khôi của các thí sinh ở Khánh Hòa

Trước giờ thi các thi sinh tỏ ra khá căng thẳng

Nụ cười tươi của các thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết trong buổi thi sáng 26-6 có một thí sinh là học sinh lớp cận chuyên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang), dự thi tại Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế. Cụ thể, cuối giờ thi môn hóa học, thí sinh này đã xin đi vệ sinh, sau đó bị giám thị phát hiện có điện thoại di động trong túi quần và đã bị lập biên bản.  

Xem Video: Khánh Hoà vỡ trận tuyển sinh lớp 10

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật