Ngoại trưởng Iran ‘mỉa mai’ tuyên bố Mỹ hoãn tấn công quân sự vào phút chót

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã lên tiếng mỉa mai tuyên bố Mỹ hoãn tấn công quân sự Iran vào phút chót do lo ngại đợt tấn công có thể khiến 150 người thiệt mạng.
Ngoại trưởng Iran ‘mỉa mai’ tuyên bố Mỹ hoãn tấn công quân sự vào phút chót
Ảnh minh họa

Hãng tin IRIB cho hay phát biểu trước một nhóm cựu binh Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Javad Zarif nhấn mạnh, “Liệu họ có thực sự quan tâm tới mạng sống của 150 người? Đã có bao nhiêu người chết vì vũ khí hạt nhân? Đã có bao nhiêu thế hệ bị hủy hoại vì loại vũ khí này?”.

Cũng theo Bộ trưởng Zarif, Iran sẽ không bao giờ mong muốn sở hữu các loại vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt bởi đó là lời cam kết trong quy tắc tôn giáo.

Ông Zarif cũng khẳng định, Iran dẫn đầu thế giới trong cuộc chiến chống lại các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và “chúng tôi sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân vì đó là quan điểm tôn giáo của chúng tôi”.

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang hồi tuần qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ lệnh không kích một loạt mục tiêu nằm trên lãnh thổ Iran để đáp trả vụ việc Iran bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ trên vịnh Oman. Tuy nhiên, vào phút chót, ông Trump đã cho hủy lệnh tấn công Iran vì lo ngại đợt tấn công có thể khiến 150 người thiệt mạng.

Dù cho dừng không kích Iran, nhưng Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt nếu còn có hành động sai lầm.

Hồi tháng 5/2018 sau khi Tổng thốngTrump đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được Iran ký kết với với nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức vào năm 2015. Ngoài ra, Mỹ quay trở lại áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran nhằm ép Tehran ngồi vào bàn đàm phán để đi tới một thỏa thuận mới.

Sau đúng một năm, vào tháng 5/2019, Mỹ còn tăng cường áp đặt thêm các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran khi yêu cầu tất cả các quốc gia và công ty dừng nhập khẩu dầu mỏ của Iran cũng như ngăn Iran tham gia vào hệ thống tài chính thế giới.

Về phần mình, đáp trả trước loạt trừng phạt mới của Mỹ, Iran đã cho tăng sản lượng làm giàu uranium trong tháng Năm đồng thời khẳng định, Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công từ các lực lượng của Mỹ trong khu vực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật