Những ‘bom tấn’ sắp được kích nổ ở hè 2019

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi Eden Hazard gia nhập Real Madrid, nhiều quả “bom tấn“ hứa hẹn sắp được kích nổ trong những ngày tới như Paul Pogba hay Antoine Griezmann.
Những ‘bom tấn’ sắp được kích nổ ở hè 2019
Ảnh minh họa

Sau trận đấu cuối cùng ở mùa giải 2018/19, Antoine Griezmann khẳng định mối lương duyên của anh với Atletico Madrid đã chấm dứt. Nhiều CLB được cho là muốn sở hữu chữ ký của tiền đạo người Pháp như Barcelona, Man City hay MU. Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ đã kết thúc khi Giám đốc điều hành Gil Marin của Atletico khẳng định mua xong Griezmann từ 3 tháng trước. Dự kiến đội chủ sân Nou Camp chi đậm để phá vỡ hợp đồng của Griezmann.

Chiều 17/6, khiến làng túc cầu dậy sóng khi tuyên bố: "Sau 3 năm thăng trầm cùng Man United, có lẽ đây là lúc thích hợp để tôi tìm kiếm thử thách mới". Trước đó, nhiều tờ báo khẳng định tiền vệ người Pháp không còn hạnh phúc ở sân Old Trafford và muốn tìm bến đỗ đủ sức cạnh tranh danh hiệu như Real hoặc trở về . "Bầy kền kền" sẽ hạ quyết tâm để huấn luyện viên (HLV) Zinedine Zidane hoàn tất mảnh ghép cuối cùng cho Real trước khi vào mùa giải mới.

Sau 2 mùa giải gắn bó, tình cảm của Romelu Lukaku với MU cạn dần khi anh thường xuyên bị chỉ trích. Trong bối cảnh MU trượt dốc, Lukaku có ý định tẩu thoát để được làm việc cùng HLV Antonio Conte ở Inter Milan. Theo Sky Italy, Inter đã thỏa thuận xong hợp đồng cá nhân với Lukaku. Phần còn lại là 2 CLB đàm phán để chốt mức giá chuyển nhượng.

Bruno Fernandez vừa trải qua mùa giải ấn tượng cùng Sporting Liston khi ghi 28 bàn và thực hiện 14 pha kiến tạo sau 50 trận. Anh là mục tiêu hàng đầu của MU và Man City, song "Quỷ đỏ" đang chiếm lợi thế vì chấp nhận chi tiền nhiều hơn. Fernandez chơi sở trường ở cánh phải - vị trí yếu nhất của đội hình MU trong những năm qua.

Từ khi phiên chờ hè 2019 mở cửa, De Ligt là cái tên khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất. Nhiều CLB sẵn sàng cạnh tranh vì trung vệ 19 tuổi như Barca, MU, PSG hay Man City. Thế nhưng, cuộc đua hiện tại còn Barca và PSG. Theo Football France, PSG sẽ giành chiến thắng vì chấp nhận chi mức lương 330.000 euro mỗi tuần cho trung vệ người Hà Lan.

Nabil Fekir được Liverpool săn đón ráo riết ở hè 2018, song anh vẫn bám trụ ở Lyon. Sau một năm, đội chủ sân Anfield trở lại thương vụ này. Fekir đang bước vào độ chín sự nghiệp ở tuổi 25. Sau 39 trận ra sân mùa trước, anh ghi 12 bàn và tung 9 đường kiến tạo.

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Lyon là mục tiêu số một cho kế hoạch nâng tầm tuyến giữa của . Theo Sky Sports, "Gà trống" đã cử người trực tiếp sang Pháp nhằm sớm chốt hạ thương vụ. Ngoài ra, MU cũng đưa Ndombele vào danh sách cần chiêu mộ nếu Pogba ra đi.

Ngôi sao người xứ Wales không còn tương lai ở sân Bernabeu sau những phát ngôn ngông cuồng, trong khi HLV Zidane muốn trẻ hóa lực lượng. Từ vị thế cầu thủ đắt giá hàng đầu thế giới, tương lai của Bale đang mập mờ khi phong độ trượt dốc và dần sang ngưỡng 30 tuổi. Bale là hàng thải của Real, song vẫn chất lượng với các CLB như MU hay .

Wan Bissaka chỉ 21 tuổi, song được giới chuyên môn đánh giá là hậu vệ hàng đầu hiện nay. Từ khi phiên chợ hè 2019 mở cửa, MU tích cực đàm phán với để nhanh chóng đưa Wan-Bissaka về sân Old Trafford. Phía Crystal Palace tuyên bố chỉ đàm phán với giá 60 triệu euro, trong khi MU kiên quyết chi 50-55 triệu euro.

James Rodriguez khoác áo Bayern Munich theo dạng cho mượn 2 năm từ Real, song không nằm trong kế hoạch của "Hùm xám". Trở về sân Bernabeu, tiền vệ người Colombia cũng khó lòng có vị trí nên nhiều khả năng phải tìm CLB mới ở hè 2019. Theo tờ AS, Juventus sẽ chiêu mộ Rodriguez để tiền vệ 27 tuổi tái ngộ với .   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật