GMF 2019: Sự chuyển giao quyền lực trong thời kỹ thuật số

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Diễn đàn truyền thông toàn cầu (GMF) 2019 lần thứ 12 đã kết thúc sau hai ngày lịch trình dày đặc từ 27-28.5, mang đến cái nhìn mới mẻ về hoạt động báo chí truyền thông vào thời điểm công nghệ đang bao trùm xã hội.
GMF 2019: Sự chuyển giao quyền lực trong thời kỹ thuật số
Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, Armin Laschet và robot Naomi THỤY MIÊN

Khoảng 2.000 người từ 140 nước đã đổ về Bonn (Đức) cho sự kiện thường niên do Deutsche Welle tổ chức.

Chủ đề năm nay xoay quanh cách thức báo chí truyền thông, chính trị, xã hội dân chủ, văn hóa, khoa học và thương mại tương tác với nhau trong thời đại đang diễn ra “sự thay đổi trong quyền lực toàn cầu”.

Những thay đổi về kỹ thuật số đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách thức truyền thông sản xuất nội dung, phân phối và sử dụng, và xu hướng này đang lan rộng trên toàn thế giới.

GMF 2019 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thế giới ở Bonn

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu khai mạc

Hơn 2000 người đến từ ít nhất 140 nước trên toàn cầu đã đến Bonn tham dự hội nghị thường niên về truyền thông

Andreas Weigend (bìa phải), cựu giám đốc khoa học Amazon.com, trình bày về tương lai của nền kinh tế số

Rô bốt Sophia từng đến Việt Nam đã xuất hiện trong buổi hội thảo về đề tài Liệu trí thông minh nhân tạo có thể thay thế yếu tố con người khi đưa tin và trong hoạt động báo chí?

Một cách trình bày vô cùng sống động về lịch trình của hội nghị

Một số nội dung của nghị trình

GMF 2019 tập trung vào xu hướng trí thông minh nhân tạo tác động đến hoạt động báo chí truyền thông

Một chuyên gia trẻ trình bày về nhu cầu trang bị các kỹ năng lập trình cho trẻ ở cấp tiểu học

Học viện Deutsche Welle tổ chức tập huấn tại chỗ cho những người muốn tự tin hơn khi trả lời phỏng vấn trước máy quay

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật