Học... dưới làn đạn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 28-5, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) cho biết số vụ tấn công nhằm vào trường học tại Afghanistan trong năm 2018 là 192 vụ, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2017 (68 vụ), trong bối cảnh phiến quân Taliban và các nhóm cực đoan khác tiếp tục thực hiện những chiến dịch B.L vào các “mục tiêu mềm” tại quốc gia Nam Á này.
Học... dưới làn đạn
Một lớp học tại làng Naw Deh, tỉnh Farah bị phá hủy

Đây là lần đầu từ năm 2015, Afghanistan ghi nhận số vụ tấn công vào trường học gia tăng. Theo tờ New York Times, năm 2018 cũng là năm đầu tiên số lượng học sinh không đến trường tăng kể từ năm 2002.


Nooria Nazhat, người phát ngôn của Bộ Giáo dục Afghanistan, cho hay mỗi tuần, bộ này đều nhận được báo cáo về việc các trường học bị tấn công. Chỉ trong vài tháng qua, 431 trường học phải đóng cửa vì lý do an ninh. Tháng 4 vừa qua, tại tỉnh Farah (Tây Afghanistan), những kẻ có vũ trang đã tấn công vào 2 ngôi trường dành cho nữ sinh, phá hủy cơ sở vật chất, đốt sạch tài liệu giảng dạy. Các cuộc tấn công khiến gần 1.700 nữ sinh không thể đến lớp. Theo UNICEF, một trong những nguyên nhân khiến số vụ tấn công trường học tại Afghanistan tăng trong năm 2018 là do trường học được dùng làm nơi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái.

Có khoảng 17.500 ngôi trường ở khắp Afghanistan và hơn 1.000 trường học vẫn phải đóng cửa bởi B.L tiếp tục tăng. Giám đốc Điều hành UNICEF Henrietta Fore lên án: “Công tác giáo dục được thực hiện dưới làn đạn tại Afghanistan. Những cuộc tấn công vô nghĩa vào trường học, gồm tàn sát, làm bị thương và bắt cóc giáo viên. Mối đe dọa nhằm vào ngành giáo dục đang hủy hoại hy vọng và mơ ước của toàn bộ thế hệ học sinh”. Là quốc gia có dân số trẻ và phát triển nhanh, nhưng khoảng 3,7 triệu trẻ em của Afghanistan (chiếm gần một nửa trẻ em ở độ tuổi đến trường) không được tiếp cận với một nền giáo dục chính thức...

Xem Video: Afghanistan: Học viện quân sự tại Kabul bị tấn công

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật