Những sai lầm khi chữa tiêu chảy khiến con có thể mất mạng cha mẹ cần biết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiêu chảy là một bệnh không khó chữa trị và có thể khỏi nếu bạn biết chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, vẫn có nhiều phụ huynh mắc phải sai lầm khiến tình trạng của trẻ trở nên nghiêm trọng, thậm chí là tủ vong.
Những sai lầm khi chữa tiêu chảy khiến con có thể mất mạng cha mẹ cần biết
Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Lê Phúc, trưởng khoa Tiêu hóa, bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), tiêu chảy là một trong những bệnh thường gặp và chiếm tỷ lệ t‌ử von‌g cao nhất ở trẻ em, phần lớn tập trung ở trẻ dưới 3 tuổi. bệnh thường xuất hiện nhiều ở mùa nóng và có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh tiêu chảy. Cụ thể là do dị ứng thức ăn, chế độ ăn không phù hợp, cho trẻ uống quá nhiều thuốc kháng sinh, nhiễm ký sinh trùng, vi-rút hoặc vi trùng.

Bạn có thể tự mình chăm sóc trẻ tại nhà nếu con bị bệnh tiêu chảy. Tuy nhiên, cha mẹ nào cũng cần phải nắm rõ những sai lầm cần tránh khi chữa bệnh tiêu chảy cho trẻ để bảo đảm không làm ảnh hướng xấu tới sức khỏe của con.

1. Cho trẻ uống thuốc cầm tiêu chảy, kháng sinh

Đây là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng xuất phát từ tâm lý muốn trẻ lập tức khỏi bệnh. Theo đó, nhiều bà mẹ đến nhà thuốc đề nghị bán thuốc cầm đi tiêu mà không biết sau khi uống thuốc, trẻ có thể bị ức chế thần kinh, ngủ nhiều, thậm chí bị trướng ruột. Hoặc có trường hợp, một số người mua kháng sinh cho bé uống khiến đường tiêu hóa của trẻ bị rối loạn, tình trạng tiêu chảy diễn ra kéo dài thêm.

Bên cạnh việc dùng Tây dược, một số phụ huynh nghe theo lời đồn đại, cho bé uống nước lá mơ, uống đọt ổi vì cho rằng thảo dược có thể giúp trẻ cầm tiêu chảy. Tuy nhiên thực tế chưa có bằng chứng nào cho thấy cách chữa trị trên công hiệu với tiêu chảy,

2. Kiêng khem quá mức

Đã có nhiều mẹ cho con kiêng tất cả các loại thực phẩm vì nghĩ lúc ấy hệ tiêu hóa của trẻ còn yếu khi con trẻ bị tiêu chảy. Nhiều mẹ tuyệt đối không cho con ăn dầu mỡ, không cho ăn sữa chua, kiêng sữa và các loại thức ăn được cho là ’nhạ‌y cả‌m với cái bụng đang yếu’. Điều này hoàn toàn sai lầm bởi khi mắc bệnh tiêu chảy, trẻ rất dễ bị thiếu dinh dưỡng, nếu kiêng ăn sẽ làm giảm sức đề kháng khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

3. Bù nước cho trẻ không đúng cách

Một số phụ huynh vì quá lo lắng nên đã không pha oresol với nước theo đúng công thức đã được hướng dẫn trên bao bì mà đã pha cho con uống cả ngày thay nước. Cách làm này chẳng những không có tác dụng mà còn dễ khiến trẻ bị ngộ độc muối dẫn đến co giật, thậm chí t‌ử von‌g. Trường hợp khác, thay vì cho con uống oresol, cha mẹ lại cho con truyền nước biển với suy nghĩ bù dinh dưỡng và bù nước, tuy nhiên việc làm này không hiệu quả.

Những việc nên làm khi trẻ bị tiêu chảy

Các bậc phụ huynh hãy nhớ cần phải bù nước bằng cách pha nước sạch với oresol theo đúng công thức cho con uống. Ngoài thức ăn có nhiều chất đường hoặc những thức ăn không đảm bảo vệ sinh, nên cho trẻ ăn đầy đủ chất, đặc biệt những trẻ đang còn bú mẹ thì nên cho bú nhiều hơn bởi sữa mẹ là cách cung cấp dinh dưỡng và bù nước tốt nhất.

Đặc biệt, bạn nên đưa bé đến bệnh viện gần nhất để được chữa trị kịp thời khi có các dấu hiệu như bỗng nhiên sốt cao không hạ, đi tiêu phân có máu, mắt nhìn trợn lên phía trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật