Tin liên quan
Lệnh truy nã Trịnh Xuân Thanh tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đã được phát đi. Nhiều dấu hỏi về cuộc chạy trốn đầy bí ẩn của ông Trịnh Xuân Thanh đang khiến dư luận ồn ào.
Việc bắt giữ Trịnh Xuân Thanh sẽ gặp những khó khăn gì, nếu đối tượng trốn ra nước ngoài. Đây là một câu hỏi được đông đảo dư luận quan tâm. PV báo Người Đưa Tin đã có trao đổi với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Văn Xuyền, Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội về vấn đề này.
- Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. Nhiều phỏng đoán cho rằng, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Nếu như có chuyện này, việc bắt giữ Trịnh Xuân Thanh gặp những khó khăn gì, thưa ông?
ĐB Bùi Văn Xuyền: Ở Việt Nam hiện nay, việc truy nã và thu hồi tài sản nước ngoài hiện còn gặp khó khăn nhất định. Bởi, việc ký kết hiệp định tương trợ tư pháp giữa nước ta với các nước còn có những hạn chế và không phải với nước nào cũng có ký kết được và quá trình triển khai, nhất là công tác dẫn độ phụ thuộc nhiều yếu tố.
Trong trường hợp Trịnh Xuân Thanh lẩn trốn ở một số nước mà Việt Nam chưa có ký kết hiệp định tương trợ tư pháp thì rõ ràng, việc dẫn độ tội phạm sẽ gặp khó khăn. Mỗi quốc gia đều có quy định Pháp Luật riêng để bảo vệ quyền con người, quyền công dân của mình. Không phải cứ Việt Nam yêu cầu là họ sẽ dẫn độ ngay vì liên quan đến nhiều thủ tục và căn cứ từng quy định cụ thể liên quan đến quyền con người, công ước quốc tế.
Trong trường hợp có ký hiệp định tương trợ tư pháp, phải đưa ra những căn cứ và có các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam làm theo thủ tục, đảm bảo nguyên tăc cần thiết.
- Hơn 4 năm trước, cựu Cục trưởng Hàng hải Việt Nam, cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng từng khiến dư luận ồn ào trong thời gian dài vì hành trình trốn chạy có một không hai. Thì nay, Trịnh Xuân Thanh “bặt vô âm tín”, thách thức cơ quan điều tra, một lần nữa đặt ra vấn đề quản lý con người khi tội phạm trong nước chạy trốn ra nước ngoài. Ông suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?
ĐB Bùi Văn Xuyền: dư luận có thể do quá nôn nóng việc bắt giữ Trịnh Xuân Thanh nên đặt ra nhiều tình huống. Tuy nhiên, về nguyên tắc không thể tùy tiện đưa ra các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự di chuyển của một công dân khi chưa có dấu hiệu phạm tội.
Trong Pháp Luật về tố tụng, chỉ trường hợp có dấu hiệu phạm tội rõ ràng, phạm tội quả tang, bắt khẩn cấp, bị can bị cáo mới bị quản lý và cấm đi khỏi nơi cư trú. Khi chưa có dấu hiệu phạm tội, không thể quản lý quá chặt chẽ, vì như vậy sẽ vi phạm quyền công dân, quyền con người. Đây cũng là một trong những kẽ hở mà các đối tượng phạm tội sẽ lợi dụng để trốn tránh trước khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Tuy nhiên, như tôi đã từng nhiều lần đề cập đến, cần nhìn lại công tác quản lý cán bộ đảng viên khi vắng mặt tại nhiệm sở. Còn với cơ quan tố tụng, phải tuân thủ theo trình tự, không thể làm tùy tiện được. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong nước cùng sự hợp tác quốc tế thì Trịnh Xuân Thanh sẽ sớm chịu tội trước Pháp Luật.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Trước đó, ngày 16/9, CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình Sự), đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, căn cứ các điều 34, 82, 161, 169, 187, 256 và 260 Bộ luật Tố tụng Hình Sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.