Thay đổi quỹ đạo có thể làm Trái đất vỡ vụn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất cứ sự thay đổi quỹ đạo nào của Hệ mặt trời có thể dẫn đến những rối loạn nguy hiểm, trong đó có khả năng Trái đất sẽ đụng độ với hành tinh khác như sao Kim hay sao Hỏa. Đó là kết quả một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature ngày 10-6 về khả năng va chạm của các hành tinh.
Thay đổi quỹ đạo có thể làm Trái đất vỡ vụn
Mô phỏng va chạm giữa Trái đất và sao Kim - Ảnh: AFP

Tuy nhiên tỉ lệ xảy ra thảm kịch này chỉ khoảng 1/2.500 và nếu có thì cũng phải mất ít nhất 3,5 tỉ năm nữa - các nhà nghiên cứu thuộc Đài thiên văn Paris cho biết. Theo đó có đến 99% khả năng Hệ mặt trời vẫn tuân theo quỹ đạo cũ trong vòng 5 tỉ năm tới, cho đến khi Mặt trời có thể trở thành một khối nóng đỏ cực lớn và nuốt chửng các hành tinh còn lại.

Hai nhà khoa học Jacques Laskar và Mickael Gastineau đã sử dụng máy tính và thuyết tương đối tổng quát của thiên tài Albert Einstein để nghiên cứu các giả thuyết về sự thay đổi quỹ đạo trong vòng 5 tỉ năm. Trong 2.501 trường hợp được đặt ra chỉ có 25 trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hệ mặt trời, trong đó có một trường hợp quỹ đạo sao Hỏa ở rất gần Trái đất (dưới 1.000km).

Điều này cũng tương tự như một vụ va chạm vì các hành tinh sẽ bị phá nát và sự sống trên Trái đất sẽ biến mất. Và trong 200 trường hợp giả thuyết tiếp theo sau thảm kịch này, hầu như tất cả đều dẫn đến sự va chạm của Trái đất, sao Kim, sao Hỏa, sao Thủy và cả Mặt trời. Kết quả của 1/4 các trường hợp là hành tinh xanh tan thành các mảnh vụn.

Cho đến nay, khả năng dự đoán quỹ đạo các hành tinh của các nhà khoa học vũ trụ chỉ dừng lại ở hàng trăm hoặc cao hơn là hàng ngàn năm. Việc dự đoán xa hơn vẫn nằm ngoài tầm với.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật