Đẩy mạnh giáo dục ứng dụng khoa học kỹ thuật

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 20/10, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2014-2020.
Đẩy mạnh giáo dục ứng dụng khoa học kỹ thuật
Lễ ký kết phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo biên bản ký kết, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; cùng phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học về quản lý giáo dục; giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo theo các cấp học, ngành học; hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân từ phổ thông đến đại học và sau đại học; phát hiện và bồi dưỡng học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tham gia các cuộc thi Olympic quốc gia, quốc tế, các cuộc thi, các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ....

Trong giai đoạn 2014-2020, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ hợp tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện các chính sách, chương trình và đề án lớn về giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì; nghiên cứu các đề tài về đổi mới cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo; giới thiệu các nhà khoa học của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên tham gia xây dựng, biên soạn, thẩm định các chương trình giáo dục, giáo trình, sách giáo khoa; nghiên cứu sản xuất và thẩm định thiết bị dạy học; đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật