4 món ăn vặt ngon mắt ngon miệng mà bạn không thể bỏ qua

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng ta có thể áp dụng những món ăn vặt này trong bữa phụ hoặc làm thành các món ăn nhẹ cho buổi tiệc đứng đều được nhé!
4 món ăn vặt ngon mắt ngon miệng mà bạn không thể bỏ qua
Món ăn này sẽ rất thích hợp cho các buổi tiệc ngoài trời đấy!

1. Dứa nướng phô mai cuộn thịt hun khói:

Bạn cần chuẩn bị:
dứa thái lát (nên chọn mua quả nhỏ), hành tây (củ lớn), phô mai, thịt hun khói

Cách làm món ăn này đơn giản chỉ là xếp dứa vào bên trong vòng hành tây rồi đặt phô mai lên và cuộn thịt ra bên ngoài thôi. Chúng ta sẽ nướng món này trên lửa cho đến khi thịt sém vàng là ăn được nhé!


2. Bánh mì trứng nướng phô mai:



Món này thì vô cùng đơn giản: bạn lấy hết phần ruột bánh ra ngoài rồi cho ớt chuông, phô mai và trứng gà vào bên trong. Sau đó đem nướng trong lò cho đến khi trứng đạt đến độ chín mà bạn mong muốn.

Các bạn chỉ nên bật lò ở lửa trên thôi nhé!


3. Bánh mì nướng thịt nguội theo kiểu bánh tar‌t:



Chúng ta cần xếp xen kẽ từng lát bánh mì với thịt nguội và cà chua rồi rắc đều vụn phô mai lên trên. Sau đó, bạn đem nướng cho tới khi phô mai sém vàng.

Ở công thức này, nếu không thích thịt nguội thì các bạn có thể dùng pate cũng rất ngon.


4. Pancake thịt hun khói nướng:



Bạn sẽ cần nướng thịt hun khói trước. Sau đó thì pha bột pancake rồi đổ bánh như bình thường thôi. Cứ 1 chiếc bánh là 1 miếng thịt nhé!

Để thuận tiện nhất, các bạn có thể mua bột pancake trộn sẵn ở trong siêu thị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật